Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 9.000 km, tới vùng Viễn Đông của đất nước.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Hoàng đế Aleksandr III đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ Bạch Hải nhằm mục tiêu ở bãi thử tên lửa Kura ở bán đảo Kamchatka (thuộc vùng Viễn Đông)". Tên lửa được bắn dưới nước và đầu đạn của nó đã chạm tới mục tiêu đúng thời điểm.

Tàu ngầm hạt nhân Hoàng đế Aleksandr III phóng thành công tên lửa Bulava. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cũng công bố video ghi lại khoảnh khắc con tàu phóng tên lửa, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ bừng sáng cả một góc trời.

Cuộc thử nghiệm này sẽ kết thúc quá trình thử nghiệm đối với tàu ngầm Hoàng đế Aleksandr III và kết quả sẽ quyết định liệu con tàu có thể chính thức gia nhập lực lượng hải quân Nga hay không.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Hoàng đế Aleksandr III thuộc Đề án 955 Borei, nằm trong lô chiến hạm sản xuất loạt do hãng đóng tàu Sevmash chế tạo, được hạ thủy vào năm 2022.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu có thể mang theo cả ngư lôi tiên tiến và 16 tên lửa đạn đạo Bulava. Tên lửa Bulava được sử dụng từ năm 2018, dài khoảng 12 m, đường kính 2 m, nặng gần 37 tấn, có thể mang 6 đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này được coi là một phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân chiến lược của Nga. Moscow vẫn chưa tiết lộ thời điểm diễn ra cuộc thử nghiệm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương tiện cực "độc" có thể giúp Ukraine xuyên phá vành đai lửa của Nga
Phương tiện cực "độc" có thể giúp Ukraine xuyên phá vành đai lửa của Nga

VOV.VN - Eurasia Times đưa tin, các lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị xe công binh M1150 ABV cực lợi hại do Mỹ sản xuất, được mệnh danh là “quái vật nhiều chân” hay “lô cốt di động”, có khả năng rà phá bom mìn, thiết bị nổ cùng nhiều chướng ngại vật khác.

Phương tiện cực "độc" có thể giúp Ukraine xuyên phá vành đai lửa của Nga

Phương tiện cực "độc" có thể giúp Ukraine xuyên phá vành đai lửa của Nga

VOV.VN - Eurasia Times đưa tin, các lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị xe công binh M1150 ABV cực lợi hại do Mỹ sản xuất, được mệnh danh là “quái vật nhiều chân” hay “lô cốt di động”, có khả năng rà phá bom mìn, thiết bị nổ cùng nhiều chướng ngại vật khác.

NBC: Phương Tây và Ukraine trao đổi về điều khoản đàm phán hòa bình với Nga
NBC: Phương Tây và Ukraine trao đổi về điều khoản đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - NBC dẫn một số nguồn thạo tin ngày 4/11 cho biết, các quan chức của Mỹ và châu Âu đã thảo luận với chính phủ Ukraine về những điều khoản có thể có trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, nhằm chấm dứt xung đột.

NBC: Phương Tây và Ukraine trao đổi về điều khoản đàm phán hòa bình với Nga

NBC: Phương Tây và Ukraine trao đổi về điều khoản đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - NBC dẫn một số nguồn thạo tin ngày 4/11 cho biết, các quan chức của Mỹ và châu Âu đã thảo luận với chính phủ Ukraine về những điều khoản có thể có trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, nhằm chấm dứt xung đột.

Binh sỹ Ukraine kiệt sức vì giao tranh, lo ngại thiếu lực lượng tác chiến
Binh sỹ Ukraine kiệt sức vì giao tranh, lo ngại thiếu lực lượng tác chiến

VOV.VN - Xung đột kéo dài kéo dài đang đặt gánh nặng lên nguồn lực quân sự có hạn của Ukraine. Nhiều binh sỹ nước này đang đối mặt với sự mệt mỏi tột độ và sức ép căng thẳng lớn khi cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 21.

Binh sỹ Ukraine kiệt sức vì giao tranh, lo ngại thiếu lực lượng tác chiến

Binh sỹ Ukraine kiệt sức vì giao tranh, lo ngại thiếu lực lượng tác chiến

VOV.VN - Xung đột kéo dài kéo dài đang đặt gánh nặng lên nguồn lực quân sự có hạn của Ukraine. Nhiều binh sỹ nước này đang đối mặt với sự mệt mỏi tột độ và sức ép căng thẳng lớn khi cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 21.

Nga trút mưa hỏa lực, ngăn Ukraine lập đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipro
Nga trút mưa hỏa lực, ngăn Ukraine lập đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipro

VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra liệt trên nhiều hướng. Nga đã dội hỏa lực nhằm ngăn cản Ukraine duy trì đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipro, trong khi Ukraine tuyên bố tấn công hệ thống phòng không và hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Nga trút mưa hỏa lực, ngăn Ukraine lập đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipro

Nga trút mưa hỏa lực, ngăn Ukraine lập đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipro

VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra liệt trên nhiều hướng. Nga đã dội hỏa lực nhằm ngăn cản Ukraine duy trì đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipro, trong khi Ukraine tuyên bố tấn công hệ thống phòng không và hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Nga tố Ukraine phóng 15 tên lửa hành trình vào xưởng đóng tàu ở Crimea
Nga tố Ukraine phóng 15 tên lửa hành trình vào xưởng đóng tàu ở Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa cáo buộc Ukraine bắn 15 tên lửa hành trình vào xưởng đóng tàu của Nga tại thành phố cảng Kerch ở bán đảo Crimea ngày 4/11.

Nga tố Ukraine phóng 15 tên lửa hành trình vào xưởng đóng tàu ở Crimea

Nga tố Ukraine phóng 15 tên lửa hành trình vào xưởng đóng tàu ở Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa cáo buộc Ukraine bắn 15 tên lửa hành trình vào xưởng đóng tàu của Nga tại thành phố cảng Kerch ở bán đảo Crimea ngày 4/11.

Phản công bế tắc, Ukraine cân não đối phó sức ép của Nga trên nhiều mặt trận
Phản công bế tắc, Ukraine cân não đối phó sức ép của Nga trên nhiều mặt trận

VOV.VN - Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng, cuộc xung đột đang rơi vào bế tắc và những hy vọng ban đầu của Kiev nhằm làm suy kiệt lực lượng Nga trong quá trình phản công có thể là tính toán sai lầm. Ukraine hiện đang rơi vào tình thế bấp bênh trên nhiều mặt trận.

Phản công bế tắc, Ukraine cân não đối phó sức ép của Nga trên nhiều mặt trận

Phản công bế tắc, Ukraine cân não đối phó sức ép của Nga trên nhiều mặt trận

VOV.VN - Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng, cuộc xung đột đang rơi vào bế tắc và những hy vọng ban đầu của Kiev nhằm làm suy kiệt lực lượng Nga trong quá trình phản công có thể là tính toán sai lầm. Ukraine hiện đang rơi vào tình thế bấp bênh trên nhiều mặt trận.