Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Phía Trung Quốc khẳng định họ có chủ quyền không thể tranh cãi ở những đảo này.  

Vào khoảng 5h ngày 16/3 (theo giờ địa phương), Biên đội tàu hải giám tuần tra định kỳ gồm các tàu số hiệu 50 và 66 của Trung Quốc đã đến tuần tra tại khu vực đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) và vùng biển phụ cận đảo này.

Một phần của quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (Ảnh: Reuters)

Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết, lực lượng hải giám Trung Quốc là lực lượng chấp pháp tổng hợp trên biển dưới sự lãnh đạo của Cục Hải dương Quốc gia, và có trách nhiệm bảo vệ lợi ích biển của Trung Quốc theo pháp luật.

Chuyến tuần tra lần này thể hiện lập trường nhất quán của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận khác.

Cục Hải dương nói trên cũng khẳng định, đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở những đảo này.

Từ ngày 20/7/2006, lực lượng hải giám Trung Quốc đã triển khai hoạt động tuần tra bảo vệ chủ quyền theo định kỳ tại vùng biển do Trung Quốc quản lý.

Ngày 8/12/2008, hải giám Trung Quốc đã tuần tra ở vùng biển thuộc đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận của đảo Điếu Ngư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên