Tây Ban Nha bãi bỏ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

VOV.VN - Tây Ban Nha đã sử dụng 7,7 triệu liều vaccine AstraZeneca và đã tiêm đủ 2 mũi cho hơn 2,6 triệu dân.

Ngày 31/3, Tây Ban Nha quyết định mở rộng việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca cho những lao động tuyến đầu trên 65 tuổi, nhằm bảo vệ nhóm nhỏ dân số chưa nghỉ hưu.

Hiện Tây Ban Nha mới sử dụng vaccine AstraZeneca cho người dân ở độ tuổi từ 18 đến 65, tập trung cho những lao động tuyến đầu như cảnh sát, lính cứu hỏa và giáo viên. Điều đó đồng nghĩa với việc một số lượng nhỏ lao động tuyến đầu trên 65 tuổi nằm ngoài chương trình tiêm chủng.

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đã bỏ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine AstraZeneca sau khi vaccine này được khẳng định là an toàn.

Đến nay, Tây Ban Nha đã sử dụng 7,7 triệu liều vaccine AstraZeneca và đã tiêm đủ 2 mũi cho hơn 2,6 triệu dân, đồng thời đặt mục tiêu 70% dân số hoàn thành tiêm chủng phòng dịch COVID-19 vào cuối mùa Hè năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào đẩy mạnh truyền thông về việc sử dụng vaccine phòng chống Covid-19
Lào đẩy mạnh truyền thông về việc sử dụng vaccine phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tại Thủ đô Vientiane, Bộ Y tế Lào phối hợp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức hội nghị định hướng truyền thông về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn quốc.

Lào đẩy mạnh truyền thông về việc sử dụng vaccine phòng chống Covid-19

Lào đẩy mạnh truyền thông về việc sử dụng vaccine phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tại Thủ đô Vientiane, Bộ Y tế Lào phối hợp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức hội nghị định hướng truyền thông về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn quốc.

Nga đăng ký vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới cho động vật
Nga đăng ký vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới cho động vật

VOV.VN - Phó giám đốc Cơ quan giám sát thú ý và kiểm dịch của Nga Konstantin Savenkov hôm nay (31/3) cho biết, vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên động vật do các nhà khoa học Nga phát triển đã được đăng ký để cấp phép.

Nga đăng ký vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới cho động vật

Nga đăng ký vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới cho động vật

VOV.VN - Phó giám đốc Cơ quan giám sát thú ý và kiểm dịch của Nga Konstantin Savenkov hôm nay (31/3) cho biết, vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên động vật do các nhà khoa học Nga phát triển đã được đăng ký để cấp phép.

Ba Lan bỏ giới hạn độ tuổi để tăng tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19
Ba Lan bỏ giới hạn độ tuổi để tăng tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, kể từ tháng 4/2021, Ba Lan sẽ bỏ giới hạn độ tuổi trong kế hoạch tiêm chủng để chuyển sang tiêm đại trà cho người dân.

Ba Lan bỏ giới hạn độ tuổi để tăng tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

Ba Lan bỏ giới hạn độ tuổi để tăng tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, kể từ tháng 4/2021, Ba Lan sẽ bỏ giới hạn độ tuổi trong kế hoạch tiêm chủng để chuyển sang tiêm đại trà cho người dân.