Tây Ban Nha bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU

Mặc dù quyền hạn của Chủ tịch luân phiên EU đã bị hạn chế nhiều theo qui chế mới, Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero vẫn cam kết sẽ để lại dấu ấn dễ nhận thấy trong lịch sử EU.

Tây Ban Nha, hôm nay (1/1) bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên thời kỳ hậu Hiệp ước Lisbon, có hiệu lực từ đầu tháng 12/2009.

Mặc dù quyền hạn của Chủ tịch luân phiên EU đã bị hạn chế nhiều theo qui chế mới, Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero vẫn cam kết sẽ để lại dấu ấn dễ nhận thấy trong lịch sử EU. Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero nói rằng, trong 6 tháng đảm nhận vai trò mới, Tây Ban Nha mong muốn tăng cường khả năng của EU, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế và nỗ lực hành động để hiệp ước Lisbon nhanh chóng được thực hiện và thể hiện được sự năng động. Theo ông Zapatero, việc áp dụng Hiệp ước Lisbon đồng nghĩa  với việc tăng cường vai trò và vị thế của EU trong nền kinh tế toàn cầu hoá, nơi các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Brazil đóng vai trò ngày càng lớn. Tây Ban Nha đã đề ra hai ưu tiên trong nhiệm kỳ của mình là hoàn thiện Hiệp ước Lisbon và khôi phục tăng trưởng kinh tế khối, trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng tại các nước thành viên.

Theo Hiệp ước Lisbon được 27 thành viên EU thông qua hồi tháng 11 vừa qua, EU có Hội đồng Châu Âu là cơ quan tối cao, trong đó các thành viên Hội đồng đều là những người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ của 27 nước thành viên. Đứng đầu Hội đồng Châu Âu là một chủ tịch thường trực nhiệm kỳ 2,5 năm. Ông Herman Van Rompuy, cựu Thủ tướng Bỉ là Chủ tịch thường trực đầu tiên của Hội đồng Châu Âu, bắt đầu đảm nhiệm chức vụ vào ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.