Tây Ban Nha cam kết giảm thâm hụt ngân sách
Theo các nhà phân tích, tuyên bố trên là nhằm trấn an các nhà đầu tư về triển vọng sáng sủa trong tương lai của nền kinh tế nước này
Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero khẳng định, Tây Ban Nha sẽ phấn đấu đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách và phục hồi tăng trưởng kinh tế kể từ năm 2011.
Ngày 11/1, công bố kế hoạch kinh tế quốc gia năm 2011, Thủ tướng Zapatero cam kết chính phủ sẽ nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 6% GDP (so với mức 9,3% của năm 2010) và sẽ phấn đấu để Tây Ban Nha khôi phục đà tăng trưởng với tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt khoảng 2%-2,5% trong giai đoạn những năm 2011-2015, sau hai năm kinh tế bị suy thoái và đình đốn.
Theo các nhà phân tích, Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra tuyên bố trên là nhằm trấn an các nhà đầu tư về triển vọng sáng sủa trong tương lai của nền kinh tế nước này, đặc biệt trong bối cảnh Tây Ban Nha vẫn đang là đối tượng lo ngại của các thị trường về tính thanh khoản cũng như khả năng phục hồi kinh tế.
Thủ tướng Tây Ban Nha thừa nhận những căng thẳng mới đây trên thị trường chứng khoán nước này và nhắc lại những nỗ lực của chính phủ trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng, trong đó có việc thực hiện các biện pháp kinh tế khắc khổ, cắt giảm chi tiêu, cắt giảm lương của lao động trong các ngành dịch vụ công, đồng thời tăng một số khoản thuế để giảm gánh nặng cho chi tiêu công và giảm thâm hụt ngân sách.
Từ đầu tháng 12 vừa qua, Chính phủ Tây Ban Nha bắt đầu áp dụng gói các biện pháp mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào nền kinh tế, tạo việc làm và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách giảm thuế cho khoảng 40.000 doanh nghiệp thuộc loại hình này.
Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ cổ phần hóa 30% Công ty xổ số Nhà nước, 49% Cơ quan quản lý sân bay và vận tải hàng không (AENA) giúp thu về cho Nhà nước khoảng 14 tỷ euro. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ ngừng chi trả khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung trị giá 426 euro/tháng đối với những người không đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp theo các điều luật hiện hành. Madrid đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 6% GDP năm 2011 và phấn đấu đạt mức 3% GDP, mức trần theo qui định của EU vào năm 2013./.