Tây Ban Nha dỡ bỏ một số hạn chế trong đối phó đại dịch Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (13/4), Chính phủ Tây Ban Nha sẽ dỡ bỏ một số hạn chế trong kế hoạch ứng phó với Covid-19.

Tuy nhiên, kế hoạch dỡ bỏ này sẽ được thực hiện theo lộ trình thận trọng.  Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, người dân cần phải tiếp tục cảnh giác với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh và không nên chủ quan vì tỉ lệ số ca nhiễm SARS-CoV-2 và số ca tử vong ở nước này đã giảm trong những ngày qua. Theo thủ tướng Pedro Sanchez, Tây Ban Nha chưa bước vào giai đoạn 2 và việc đóng cửa các thành phố vẫn sẽ tiếp tục.

Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha đã giảm. Ảnh: AP.

Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố chịu trách nhiệm trước tình trạng thiếu hụt vật tư, thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch như khẩu trang y tế của Tây Ban Nha thời gian vừa qua. Ông khẳng định, Tây Ban Nha đã bắt đầu đảm bảo cung cấp có hệ thống các loại vật tư, thiết bị y tế và sẽ thực hiện các biện pháp mạnh đảm bảo sự an toàn cho nhân viên y tế.

Tính đến 7h sáng nay (13/4), Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, nước này đã có tổng cộng 166.831 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 17.209 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên