Tây Ban Nha đưa “nguyên tắc vàng” vào Hiến pháp

Nước này sẽ đưa nguyên tắc hạn chế thâm hụt ngân sách và nợ công vào Hiến pháp.

Ngày 26/8, tuyên bố của Chính phủ Tây Ban Nha được đưa ra sau khi Chính phủ đảng Xã hội đạt được thỏa thuận với phe đối lập, xác mức giới hạn thâm hụt ngân sách của toàn quốc gia Tây Ban Nha sẽ được ấn định ở mức 0,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Việc sửa đổi Hiến pháp sẽ được thực hiện thông qua một bộ luật dự kiến được đưa ra bỏ phiếu trước ngày 30/6/2012. Bộ luật này cũng sẽ bao hàm một số tiêu chí về việc giảm dần mức nợ công của Tây Ban Nha theo hướng tuân thủ Hiệp ước ổn định và tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Mặc dù vậy, bộ luật cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ đối với những nguyên tắc trên, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên hoặc suy thoái kinh tế, nhưng những ngoại lệ này sẽ phải được Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Quyết định của Tây Ban Nha vừa chứng tỏ quyết tâm của quốc gia này chống thâm hụt ngân sách và nợ công, đồng thời cũng đáp ứng lời kêu gọi của Pháp và Đức đối với những quốc gia có nguy cơ cao ở khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Thông báo của Tây Ban Nha được đưa ra trong bối cảnh kinh tế nước này tiếp tục gặp khó khăn: tăng trưởng kinh tế của quý II chỉ là 0,2 %./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.