Tây Ban Nha ghi nhận số người tử vong do Covid-19 tăng trở lại

VOV.VN - Hiện Tây Ban Nha đang đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ, về số ca tử vong do SARS-CoV-2

Sau gần một tuần ghi nhận số người tử vong cũng như số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày có xu hướng giảm, ngày 8/5, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 229 người tử vong do Covid-19, tăng so với 3 ngày trước.

Nhân viên y tế ở Madrid (Ảnh: EFE)

Hiện tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này lên đến gần 228.000 ca với hơn 26.000 người tử vong, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Ngày 6/5, Quốc hội Tây Ban Nha đã bỏ phiếu thông qua đề nghị của chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với đại dịch Covid-19 đến ngày 24/5.

Trước đó kể từ cuối tháng 4, Chính phủ Tây Ban Nha đã từng bước gỡ bỏ nhiều lệnh phong toả, khi cho phép một số người lao động trở lại làm việc.

Từ cuối tuần trước, người dân Tây Ban Nha cũng lần đầu tiên được tự do ra đường sau gần 2 tháng nước này áp đặt một trong những lệnh phong toả khắc nghiệt nhất châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên