Tây Ban Nha giải tán Quốc hội
Quốc hội đã chính thức giải tán, nhưng một ủy ban lập pháp thường trực vẫn có thể thông qua các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp khủng hoảng nợ
Ngày 26/9, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodrigues Sapatero tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử vào ngày 20/11 tới. Ngay sau quyết định giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử vào ngày 20/11, sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch. Ông cho biết một cuộc bầu cử sớm là để cho phép chính phủ mới có thể hoàn thành việc chuyển giao quyền lực trước ngày 1/1/2012 và chịu trách nhiệm đầy đủ cho năm tài chính 2012.
Thủ tướng Sapatero cũng cam kết sẽ áp dụng các biện pháp mới nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế trước thời gian diễn ra cuộc bầu cử, được cho là sẽ chuyển giao quyền lực cho phe bảo thủ đối lập. Mặc dù Quốc hội Tây Ban Nha đã chính thức giải tán, nhưng một ủy ban lập pháp thường trực vẫn có thể thông qua các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung châu Âu trở nên tồi tệ hơn.
Tỷ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Sapatero đã giảm mạnh do những năm gần đây Tây Ban Nha phải áp dụng các biện pháp cắt giảm chi tiêu khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt khoảng 20%. Trong khi đó, đến tháng 8/2011, cuộc khủng hoảng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục buộc chính phủ Tây Ban Nha phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng chặt chẽ hơn nữa để tránh nguy cơ vỡ nợ./.