Tehran yêu cầu Mỹ trả tự do công dân Iran
Chính quyền Iran cho rằng họ không hi vọng đấy là thiện chí của Mỹ mà việc trao trả công dân Iran là theo lẽ tự nhiên
Phát biểu trên Đài Truyền hình Nhà nước ngày 17/9, Tổng thống Iran ông Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố Mỹ phải trả tự do cho những người Iran hiện đang bị giam giữ ở Mỹ và một số ở nơi khác, sau khi trong tuần này Tehran đã phóng thích một trong số các vận động viên leo núi người Mỹ.
Nhà lãnh đạo Iran nêu rõ, nước này không kỳ vọng một hành động đáp lại thiện chí từ Mỹ, nhưng "theo lẽ tự nhiên và về mặt đạo đức, Iran chờ đợi Mỹ có bước đi và thả những công dân Iran đã bị Mỹ bắt tại Thái Lan, Gruzia hoặc tại nước Mỹ vì đã xuất khẩu một số hàng hóa đặc thù".
Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hối thúc Iran thả nốt hai nhà leo núi người Mỹ vẫn đang bị quốc gia Hồi giáo này giam giữ.
![]() |
|
Vận động viên leo núi Sarah Shourd được Iran thả sau khi nộp 500.000 USD tiền bảo lãnh (Ảnh: Reuters) |
Phát biểu trước báo giới tại Washington, Ngoại trưởng Clinton nói rằng đây "sẽ là một cử chỉ nhân đạo rất có ý nghĩa" đối với Tehran. Bà đồng thời đánh giá vai trò của Thụy Sĩ, nước đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran và Oman trong tiến trình đàm phán với chính quyền Tehran về trả tự do công dân Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Philip Crowley sau đó cho biết Ngoại trưởng Clinton đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Qaboos của Oman và hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết dứt điểm vụ việc này.
Liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, quan chức ngoại giao này cho biết tuần tới, bên lề kỳ họp của Đại Hội đồng LHQ tại New York, Mỹ, nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) sẽ nhóm họp về vấn đề này.
Sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 5 tỷ Rian (tương đương 500.000 USD), nữ vận động viên leo núi người Mỹ Sarah Shourd, 32 tuổi, đã được Iran trả tự do ngày 14/9 vừa qua sau hơn 1 năm bị bắt giữ. Cô bị chính quyền Iran bắt cùng hai người bạn leo núi khác với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ nước này qua biên giới Iraq. Đối với hai người còn lại, tòa án Iran quyết định gia hạn giam giữ thêm 2 tháng.
Theo Luật Hồi giáo Iran, tội gián điệp có thể phải lĩnh án tử hình. Cả 3 người này đều khẳng định họ bị lạc đường và không cố ý xâm phạm lãnh thổ Iran, trong khi Mỹ đã nhiều lần đề nghị Iran trả tự do cho họ./.
