Tên lửa của Triều Tiên có gắn đầu đạn hạt nhân?
Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa vào 11h30 sáng nay 5/4 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xác định đây là loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được cải tiến từ tên lửa Teapodong 2.
>> Phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Tên lửa được phóng từ hướng đông của CHDCND Triều Tiên rơi xuống vùng biển cách bờ biển phía tây của tỉnh Akita của Nhật bản 280km.
Cục An ninh của lực lượng hải quân Nhật Bản phát ra hiêu lệnh cho các tàu chiến tuần tiễu tại vùng biển phía tây tỉnh Akita. Đến 12h trưa nay theo giờ địa phương, hai chiến hạm của Nhật Bản làm nhiệm vụ theo dõi bằng hệ thống Radar đã có mặt tại vùng biển này.
Cục Cảnh sát hai tỉnh Iwate và Akita lập tức triển khai hơn 1.000 cảnh sát dọc bờ biển hai tỉnh trên nhằm thông tin kịp thời vị trí các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.
Hệ thống tên lửa đánh chặn trên mặt đất PAC-3 ngoài việc triển khai tại thủ đô Tokyo và hai tỉnh Chi Ba, Akita, chiều nay đã được Bộ Quốc phòng Nhật Bản triển khai thêm tại tỉnh Iwate.
Phát biểu sau khi CHDCND Triều Tiên bắn quả lửa đầu tiên, Thủ tướng Nhật Bản Taro-Aso đã ra lệnh Bộ Quốc phòng nước này thực hiện thêm 3 chỉ thị mới: Các chiến hạm cần theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo của phía CHDCND Triều Tiên; Xác định rõ mức độ thiệt hại tại các vùng biển mà tên lửa rơi xuống; hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc nhằm chia sẻ thông tin kịp thời và tìm biện pháp ngăn chặn những hành động tiếp theo của CHDCND Triều Tiên.
Chánh văn phòng nội các Takeo Kawamura phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa hướng sang biển Nhật Bản.
Ông Kawamura nhấn mạnh hành động của CHDCND Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết 1718, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập ngay hội nghị khẩn cấp bàn về vấn đề này.
Ông Ringi Takeoka, Phó trưởng ban Quốc tế tờ Nikkei- một tờ báo lớn của Nhật Bản nhận định: Giữa Nhật Bản và CHDND Triều Tiên hiện đang còn tồn tại một số vấn đề trong quá khứ chưa giải quyết trong đó có vấn đề bắt cóc con tin. Chính vì vậy, hai bên vẫn còn có những quan điểm bất đồng thậm chí còn mang tính thù địch.
Ông Ringi Takeoka cho rằng Nhật Bản phải hết sức bình tĩnh kiềm chế để nhận định tình hình mang tính khách quan, từ đó đưa ra những giải pháp tốt nhất cho vấn đề này./.