TEPCO sẽ lắp đặt hệ thống chuyển nhiệt tại lò số 2

Trong một thông báo đưa ra ngày 22/5, TEPCO cho biết, hệ thống chuyển nhiệt dự kiến được lắp đặt trong tuần này.  

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản, đơn vị vận hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang gặp sự cố sau thảm họa động đất và sóng thần vừa thông báo kế hoạch lắp đặt một hệ thống chuyển nhiệt tại lò phản ứng số 2 của nhà máy Fukushima.

Trước đó, những công nhân của TEPCO đã lần đầu tiên tiến vào bên trong tòa nhà chứa lò phản ứng số 2 để đo nồng độ phóng xạ. Những công nhân này đã không thể ở trong tòa nhà quá 15 phút vì nhiệt độ quá nóng.

Một công nhân đang dùng đèn pin soi đồng hồ đo lò phản ứng số 1 và lò phản ứng số 2 tại phòng điều khiển (Ảnh:AP)

TEPCO lo ngại nhiệt độ cao có thể làm thanh nhiên liệu hạt nhân tại lò phản ứng số 2 tan chảy và làm trầm trọng thêm sự cố tại nhà máy Fukushima. Bản kế hoạch lắp đặt hệ thống chuyển nhiệt tại lò phản ứng số 2 đã được gửi tới Cơ quan An toàn Hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản thông qua.

TEPCO hy vọng hệ thống này sẽ giúp giảm nhiệt độ trong lò phản ứng số 2 từ 80 xuống còn 40 độ C trong vòng 1 tháng.

Kế hoạch của TEPCO cũng bao gồm lắp đặt hệ thống chuyển nhiệt tại lò phản ứng số 1 và 3 trong tháng tới và tại lò phản ứng số 4 trong tháng 7.

Trong một diễn biến khác, tại phiên họp cấp cao của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) dự kiến diễn ra tại Pháp vào cuối tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo nhóm G8 không hạn chế nhập khẩu các mặt hàng có xuất xứ từ Nhật Bản.

Theo Thủ tướng Naoto Kan, các lãnh đạo của Nhóm G8 cần giữ bình tĩnh trước những tin đồn không có căn cứ  về các sản phẩm của Nhật Bản. Đồng thời ông Naoto Kan cũng sẽ kêu gọi các nước trong Nhóm G8 cần có các bước tiếp cận khoa học trong những báo cáo đánh giá về mức độ an toàn của  các sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản trong bối cảnh nước này vừa xảy ra những sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau thảm họa kép động đất sóng thần hôm 11/3 vừa qua.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nhật Bản có kế hoạch giải thích chi tiết về sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân trong nước cũng như những phản ứng của chính phủ Nhật Bản trước vấn đề này.

Hiện ít nhất 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm và 1 số loại hàng hóa tiêu dùng khác của Nhật Bản.

Trong khi đó, tại phiên họp cấp cao 3 bên diễn ra ở thủ đô Tokyo, các lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 22/5 đã nhất trí cần có các bước tiếp cận khoa học trong các báo cáo đánh giá về an toàn hạt nhân đối với các sản phẩm của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.