TEPCO xây bể chứa nước nhiễm phóng xạ
Đây là một phần trong nỗ lực của TEPCO nhằm chuyển 70.000 tấn nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao khỏi các lò phản ứng tại nhà máy Fukushima.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị quản lý Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima đang gặp sự cố sau thảm họa động đất và sóng thần vừa qua, ngày 23/4 công bố kế hoạch xây các bể chứa tạm thời để chuyển nước có nồng độ phóng xạ cao từ nhà máy Fukushima.
TEPCO cũng cho biết đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống lọc số nước nhiễm phóng xạ này và nước sau khi lọc sẽ được tái sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu hạt nhân.
![]() |
|
Công nhân làm việc tại Nhà máy Fukushima |
TEPCO trước đó dự định xây bể chứa tạm thời cho khoảng 27.000 tấn nước nhiễm phóng xạ đến cuối tháng 5 tới, tuy nhiên, TEPCO đã thay đổi kế hoạch, theo đó sẽ xây dựng các bể chứa cho khoảng 31.400 tấn nước nhiễm xạ đến đầu tháng 6/2011.
Bên cạnh đó, từ tháng 6-12/2011, TEPCO sẽ xây thêm các bể chứa có dung tích 20.000 tấn mỗi tháng để phòng trường hợp hệ thống lọc nước phóng xạ hoạt động không như dự kiến.
Theo TEPCO, các bể chứa được chia làm 3 cấp với loại nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao, nồng độ vừa và thấp, trong đó có các bể đặc biệt dưới lòng đất được làm bằng chất liệu chống ăn mòn phóng xạ và có thể chứa 10.000 tấn./.
