Thách thức đặt ra với tân Thủ tướng Nhật Bản

Người dân Nhật Bản cũng như dư luận quốc tế đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng vào tân Thủ tướng Nhật Bản Noda, song cũng cho rằng ông phải đương đầu với không ít khó khăn thách thức.

Trong cuộc họp lưỡng viện diễn ra chiều 30/8, Quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Yoshihiko Noda, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền và là cựu Bộ trưởng Tài chính giữ chức Thủ tướng. Như vậy, ông Noda, 54 tuổi, chính thức trở thành Thủ tướng Nhật thứ 6 kể từ năm 2006 và là Thủ tướng thứ 62 của đất nước “Mặt trời mọc”.

Tháng 6/2010, ông Noda được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính để thay thế người tiền nhiệm Naoto Kan, người đã trở thành Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản.

Kể từ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Nội các ở Hạ viện tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Noda nổi lên là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Thủ tướng. Chính giới và người dân Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào tân Thủ tướng Noda.

Phát biểu với báo giới sau khi cùng toàn thể thành viên Nội các từ chức vào sáng 30/8, cựu Thủ tướng Naoto Kan bày tỏ: “Tôi hy vọng Nội các tới đây sẽ nỗ lực hết sức mình và làm tất cả những gì họ có thể”.

Ông Yoshihiko Noda chính thức trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản chiều nay

Cũng giống như người tiền nhiệm Naoto Kan, ông Noda ủng hộ kế hoạch tăng thuế tiêu dùng để trang trải chi phí an sinh xã hội đang ngày càng phình to do dân số lão hóa và làm lành mạnh hóa nền tài chính công của Nhật Bản trong bối cảnh tỷ lệ nợ công của nước này đang cao nhất trong các nền kinh tế phát triển.

Về chính sách năng lượng hạt nhân, ông Noda ủng hộ việc giảm dần sự phụ thuộc của Nhật Bản vào điện hạt nhân trong giai đoạn trung và dài hạn.

Nhiều người dân Nhật Bản hy vọng ông Noda có khả năng vực dậy nền kinh tế đang trì trệ của Nhật Bản.

Chị Misa Kohara- một người dân cho biết: “Tôi tin ông Noda là sự lựa chọn tốt nhất và ông ấy sẽ chứng tỏ vai trò lãnh đạo để giải quyết các vấn đề kinh tế”.

Tuy nhiên, một số người tỏ ra lo ngại về việc tân Thủ tướng Noda thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Nữ doanh nhân Atsuko Kobayashi nói: “Tôi hy vọng ông Noda sẽ có đủ kinh nghiệm ngoại giao để giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu”.

Một số nước trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ bày tỏ mong muốn tân Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy các mối quan hệ song phương. Về vấn đề này, Thủ tướng Noda khẳng định, các mối quan hệ của Nhật Bản ở châu Á, trong đó có quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc có thể được thực hiện trong thế cùng có lợi.

Giới quan sát nhận định, tân Thủ tướng Nhật Bản Noda sẽ phải đương đầu với không ít thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài. Trước hết, ông phải sớm xây dụng một Nội các gồm các gương mặt bản lĩnh để giải quyết được các vấn đề kinh tế nổi cộm. Và Nội các đó phải dung hòa quan điểm, lợi ích giữa các nhóm trong nội bộ Đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền.

Bên cạnh đó, ông Noda còn phải giải quyết những tồn đọng trong quan hệ với các nước lớn, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Mỹ…về vấn đề tranh chấp chủ quyền và di dời căn cứ không quân Futenma./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.