Thách thức mới của Nhật Bản trong việc ổn định các lò phản ứng
Lò phản ứng số 2 và 3 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường do TEPCO vẫn chưa nắm rõ tình hình bên trong 2 lò phản ứng này.
Ngày 17/5, Chính phủ Nhật Bản và Công ty điện lực Tokyo đã công bố một số sửa đổi trong lộ trình khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Lộ trình mới vẫn tiếp tục khẳng định sự cố hạt nhân sẽ được kiểm soát vào tháng 1 năm tới. Tuy nhiên, những vấn đề mới phát sinh có thể ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục sự cố.
Phát biểu trong buổi họp báo công bố sửa đổi lộ trình khắc phục sự cố hạt nhân ngày 17/5, Phó chủ tịch Công ty điện lực Tokyo Sakae Muto cho biết mặc dù một số công việc cụ thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với kế hoạch đặt ra nhưng về tổng thể quá trình khắc phục sự cố vẫn tiến triển tốt.
Ông Goshi Hosono, trợ lý Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng công tác khắc phục sự cố đã có những tiến triển tốt, ví dụ như việc làm mát các bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Theo ông Hosono, việc sửa đổi lộ trình lần này chủ yếu xoay quanh phương pháp làm mát các lò phản ứng để phù hợp với tình hình thực tế. Thay vì tiếp tục bơm nước làm ngập các thanh nhiên liệu, Nhật Bản sẽ chuyển sang phương pháp làm mát tuần hoàn sử dụng nước nhiễm xạ có sẵn trong lò.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đang đặt ra cho công tác khắc phục sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Trong vòng một tháng qua kể từ khi lộ trình khắc phục sự cố được công bố hôm 17/4, đã liên tiếp xuất hiện nhiều vấn đề nằm ngoài dự đoán. Trước hết đó là việc các công nhân mới phát hiện một lượng nước lớn trong khu vực lò phản ứng số 1. Trong khi đó, nước nhiễm phóng xạ cao tại lò phản ứng số 3 đang rò rỉ ra biển do barie được thiết kế tại vùng biển xung quanh lò phản ứng này không phát huy hiệu quả.
Công tác khắc phục sự cố còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác như lượng nước nhiễm phóng xạ ngày càng tăng, môi trường làm việc nhiễm phóng xạ gây khó khăn cho hoạt động của công nhân cũng như những ảnh hưởng bởi mùa mưa, bão sắp tới và các dư chấn động đất.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, các lò phản ứng số 2 và số 3 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường do TEPCO vẫn chưa nắm rõ tình hình bên trong 2 lò phản ứng này.
Ông Hosono cũng thừa nhận đây có thể là vấn đề gây khó khăn cho công tác khắc phục sự cố. “Sang tháng 5, chúng tôi ngày càng có nhiều thông tin hơn. Qua đó, chúng tôi nhận thấy đã có cái nhìn sai lệch về mức độ tan chảy nhiên liệu hạt nhân do các thiết bị đo đã cho kết quả không chính xác. Sau khi công nhân vào bên lò phản ứng số 1 và lắp đặt thiết bị đo mới, tình hình thực tế bên trong nghiêm trọng hơn so với dự đoán” – ông Hosono nói.
Tình hình bên trong lò phản ứng số 2 có thể được làm rõ khi sáng 18/4, 4 công nhân của TEPCO đã vào bên trong tòa nhà chứa lò phản ứng số 2. Đây là lần đầu tiên con người xâm nhập được vào khu vực này kể từ vụ nổ hôm 15 tháng 3. Các công nhân này có nhiệm vụ đo mức độ phóng xạ và các điều kiện môi trường khác bên trong khu vực lò số 2. TEPCO cho biết những dữ liệu thu thập được sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét lại kế hoạch làm mát các lò phản ứng hạt nhân.
Trong khi đó, việc bơm nước nhiễm phóng xạ cao ra khỏi khu vực lò phản ứng số 3 đã bắt đầu từ tối 17/5 bước đầu cho thấy một số tín hiệu khả quan./.