Thái Bình Dương tiếp tục tăng mức độ phóng xạ

Mức độ nhiễm phóng xạ tiếp tục tăng cao tại khu vực bờ biển Thái Bình Dương làm tê liệt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Theo Công ty điện lực TEPCO cho biết: các mẫu nước biển thu tại vùng biển cách Minamisoma 3km và cách Naraha 3km chứa 98 - 190 đơn vị phóng xạ iodine/1km2 và 1,200 - 1,400 đơn vị phóng xạ cesium.

Mức độ nhiễm xạ cao được phát hiện từ mẫu vật thu tại vùng biển sâu 20 - 30m.

TEPCO cho rằng, các chất phóng xạ có thể ngấm sâu xuống biển sau khi được giải phóng ra không khí từ nhà máy, hoặc có thể bị ô nhiễm từ nước thải của nhà máy.

Nhà máy điện Fukushima xả chất thải bị nhiễm xạ ra không khí, nước và biển Thái Bình Dương sau thảm họa động đất 9,0 độ richter và sóng thần 11/3. Các chấn động gây nên thảm họa hạt nhân đã phá hỏng hệ thống làm mát của lò phản ứng hạt nhân tại phía đông bắc Nhật Bản.

TEPCO thông báo rằng họ sẽ kiểm soát mức độ phóng xạ giải phóng từ nhà máy hạt nhân trong 3 tháng, khởi động lại hệ thống làm mát và kiểm soát lượng phóng xạ trong vòng 6 tới 9 tháng.

Trong những ngày đầu tháng 4, Bộ năng lượng nguyên tử và an toàn lao động Nhật bản  đã nâng mức độ nghiêm trọng tại Fukushima từ 5 lên 7 - mức xấu nhất trong hệ thống quốc tế.

Theo phát ngôn viên, lượng phóng xạ trong khí thải tại nhà máy Fukushima chỉ bằng 10% lượng khí thải tại thảm họa Chernobyl năm 1986./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.