Thái Lan: 66 người chết trong các vụ đụng độ
Theo thống kê của Bộ Y tế Thái Lan, số người thiệt mạng trong các vụ đụng độ từ ngày 12/3, khi Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) biểu tình mạnh tại Bangkok đã làm 66 người thiệt mạng, trên 1.100 người bị thương.
>> Lãnh đạo Áo đỏ đề xuất ngừng đụng độ
Riêng từ ngày 14-17/5, các vụ bạo lực tại Bangkok khiến 36 người thiệt mạng, 256 người bị thương.
Ngày 17/5, trong một cuộc họp báo tại Trung tâm Tình trạng khẩn cấp, người phát ngôn của Trung tâm, Đại tá Sansern Kaewkamnoet khẳng định, bạo loạn tại các điểm xung quanh khu vực biểu tình Ratcha Prasong là do “bàn tay của bọn khủng bố có tên là Áo đỏ”.
Trung tâm Tình trạng khẩn cấp còn chiếu các đoạn băng video minh họa cho thấy các đối tượng sử dụng trẻ em làm lá chắn, hình ảnh “Áo đỏ” đánh đập binh lính, cướp vũ khí và đám đông biểu tình cướp cửa hàng tiện ích và chế tạo lựu đạn lửa…
![]() |
|
Bạo loạn tại Bangkok (Ảnh:Bangkọkpost) |
Trước tình hình bạo loạn ngày càng gia tăng tại Bangkok và có chiều hướng lan rộng, nhiều tổ chức lên tiếng kêu gọi hai bên chấm dứt xung đột, ngồi vào bàn đám phán.
Phát biểu sau cuộc họp với 64 Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Prasopsuk Boondej cho biết, cuộc họp ra tuyên bố 3 điểm kêu gọi các bên chấm dứt ngay bạo lực, đàm phán tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị bằng biện pháp hòa bình.
Tuyên bố cũng bác bỏ việc UDD đề nghị Liên Hiệp Quốc hoặc một tổ chức quốc tế tham gia đàm phán và khẳng định tình hình nội bộ của Thái Lan chỉ có Thái Lan mới giải quyết được.
55 Tượng nghị sĩ Thái Lan cùng với Hạ nghị sĩ Đảng đối lập Vì nước Thái do Chủ tịch Ủy ban Liên lạc của liên minh các đảng đối lập Witthaya Booranasiri ra kiến nghị kêu gọi chính phủ và lực lượng biểu tình chấm dứt bất cứ hành động nào dẫn đến xung đột bạo lực gây thiệt hại về người và của. Kiến nghị cũng kêu gọi hai bên ngồi vào bàn thương lượng.
Người dân Bangkok cũng bày tỏ mong muốn các bên chấm dứt xung đột bạo lực vì lợi ích đất nước. Chị Pimpaporn, một người dân Bangkok cho biết: “Theo tôi giải quyết tình hình khủng hoảng rất khó nếu lãnh đạo, hoặc các bên vẫn coi quyền lợi của mình lớn hơn lợi ích của đất nước. Nếu chúng ta có cách nhìn nhận rằng người dân cả nước sẽ nhận được gì thì giải quyết vấn đề sẽ dễ hơn”.
Trong khi đó, dư luận thế giới tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại Thái Lan. Bộ trưởng Ngoại giao Australia, ông Stephan Smith kêu gọi lực lượng biểu tình và chính phủ Thái Lan kiềm chế sau khi đụng độ giữa hai bên ngày càng gia tăng.
Tình hình khủng hoảng chính trị trầm trọng làm Thủ tướng Thái Lan phải hủy tham dự Hội nghị Tương lai của châu Á lần thứ 16 diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản từ ngày 20 – 21/5, và cử Bộ trưởng Tài chính Korn Jatikavanich đi thay./.
