Thái Lan: Áo đỏ biểu tình kỷ niệm ngày đảo chính
Khoảng 10.000 người Áo đỏ tổ chức biểu tình từ chiều 17/9, kỷ niệm 5 năm đảo chính, lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và 15 tháng giải tán biểu tình.
- Thái Lan điều tra lại các vụ người biểu tình bị chết
- Biểu tình phản đối ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin
Phó Chỉ huy cảnh sát đô thành Bangkok, Thái Lan, Thiếu tướng Kreeren Indhrakaew cho biết: 1.300 cảnh sát được điều động đến địa điểm mà Mặt trận Dân chủ chống độc tài - UDD (phe Áo đỏ) tổ chức biểu tình từ chiều tối 17/9, để kiểm tra tình hình an ninh. Theo Thiếu tướng Kreeren, hiện chưa có báo cáo về việc xuất hiện lực lượng thứ 3 nhằm tạo tình hình lộn xộn; và dự kiến khoảng 10.000 người Áo đỏ tham gia biểu tình.
Ngày 18/9, tại khu vực Tượng đài Dân chủ, trung tâm chính trị thủ đô Bangkok, UDD tổ chức kỷ niệm 5 năm đảo chính, lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và 15 tháng giải tán biểu tình.
![]() |
|
Áo đỏ biểu tình đòi trả tự do cho các thành viên UDD, tháng 2/2010 (Ảnh: Tân hoa xã) |
Trước đó, tại Thái Lan đã diễn ra nhiều hoạt động nhân dịp này như Hội thảo Nhà nước - bạo lực - nhân dân; Hội thảo 5 năm đảo chính. Nhóm Ngày Chủ nhật đỏ cũng tổ chức Hội thảo Hướng dân chủ của Thái Lan trên cơ sở của Hiến pháp đảo chính, và Hiến pháp 2007 - di sản của đảo chính, do cựu quyền Chủ tịch đảng Người Thái yêu người Thái Chaturon Chaisang trình bày.
Ngày 19/9/2006, quân đội Thái Lan do Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Sonthi Boonyaratklin chỉ huy, đã làm đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. 5 năm qua, từ sau đảo chính, Thái Lan lâm vào khủng hoảng chính trị trầm trọng với các cuộc biểu tình đường phố của 2 phe Áo vàng và Áo đỏ, dẫn đến sự ra đi của 2 Thủ tướng trong năm 2008; nhiều dân thường, lực lượng an ninh thiệt mạng, bị thương.
Nhân dịp này, Tạp chí Matichon cuối tuần đã phỏng vấn Đại tướng Sonthi Boonyaratklin về cảm nhận của ông 5 năm sau đảo chính. Ông Sonthi cho biết, đất nước chia rẽ, mâu thuẫn là điều làm ông thấy buồn nhất trong cuộc đời của mình./.
