Thái Lan: Áo đỏ tuyên bố đại biểu tình lưu động
Tình hình Thái Lan còn nhiều phức tạp, nhất là sau khi lãnh đạo chủ chốt của Áo đỏ tuyên bố sẽ đại biểu tình lưu động trên toàn thủ đô Bangkok ngày 20/3
>> Le lói những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng tại Thái Lan
Ngày 17/3, Lãnh đạo chủ chốt của Áo đỏ tuyên bố tiến hành đại biểu tình lưu động, huy động lực lượng từ các tỉnh và Bangkok tham gia biểu tình. Theo ông Natthawut Saikua - một lãnh đạo của Áo đỏ cho biết, tổ chức này sẽ áp dụng chiến thuật biểu tình kéo dài. Ngày 20/3, lực lượng Áo đỏ các tỉnh sẽ tiến vào Bangkok tham gia đại biểu tình lưu động trên toàn thủ đô đồng thời phe Áo đỏ tại các tỉnh cũng có các hoạt động hưởng ứng.
Đã xuất hiện ý kiến trái chiều trong giới học giả Thái Lan về vấn đề có cần giải tán Hạ viện như yêu sách của phe áo đỏ hay không? Trong khi một số người cho rằng giải tán Hạ viện có thể giúp các bên đang xung đột trong chính trường Thái Lan hiện nay ngồi vào bàn đàm phán thì nhiều người lại khẳng định điều ngược lại.
Giảng viên Luật trường Đại học Chiangmai, ông Somchai Preechasilpakul cho rằng, giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử sớm sẽ giúp tất các phe phái chính trị gặp gỡ, dàn xếp mâu thuẫn. Thảo luận sẽ giúp dung hoà cách biệt về quan điểm.
Bà Puangthong Pawakapan một giảng viên khác của Đại học Chulalongkorn, thì cho rằng: giải tán Hạ viện sẽ giúp giảm nhẹ khủng hoảng chính trị. Không có cách nào khác.
Trong khi đó, theo quan điểm của ông Chalidaporn Songsamphan, giảng viên Khoa học chính trị Đại học Thammasat: Giải tán Hạ viện, kêu gọi bầu cử sớm sẽ dẫn đến đối đầu bạo lực trong trường hợp các bên không chấp nhận kết quả bầu cử. Chỉ có thay đổi cơ cấu chính trị mới giải quyết được khủng hoảng.
Nhật báo Dân tộc của Thái Lan dẫn lời ông Panthongtae - con trai cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin Shinawatra cho biết: Ông Thaksin cùng 3 người con đang ở Montenegro và sẽ trở lại thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất trong vài ngày tới. Phát biểu trong trang mạng xã hội Twitter, ông Panthongtae bác bỏ tin ông Thaksin bị cấm trở lại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Panich Vikitsreth cho biết: Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cam kết với Chính phủ Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Thaksin nhập cảnh vào nước này vì ông Thaksin đang sử dụng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất làm căn cứ chống phá Chính phủ Thái Lan.
Hãng tin Đức DPA cũng xác nhận tin cựu Thủ tướng Thaksin đang ở Montenegro.
Tình hình chính trị bất ổn ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế của Thái Lan, đặc biệt là du lịch. Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh du lịch Thái Lan (ATTA), ông Surapol Sritrakul cho biết, nếu Áo đỏ biểu tình kéo quá ngày 23/3 thì ngành du lịch Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo ông Surapol, phần lớn khách du lịch nước ngoài đang theo dõi tình hình Thái Lan xem có kết thúc sau ngày 23/3 không? Ngày 23/3 này là ngày cuối cùng Luật An ninh nội địa tại Bangkok và 7 tỉnh lân cận có hiệu lực. Ông Surapol cho biết thêm, từ ngày 15/3 đến nay, số lượng khách du lịch nước ngoài vào du lịch Thái Lan giảm nhất là thị trường Trung Quốc, Hongkong và Malaysia. Thị trường Trung Quốc khách du lịch giảm hàng ngàn người.
Hệ thống khách sạn cũng bị ảnh hưởng kiểu Domino, Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan (THA), ông Prakit Shinamornpong cho biết, khách du lịch tiếp tục hủy bỏ đặt phòng khách sạn, đặc biệt khách sạn tại Bangkok.
Từ ngày 11/3 đến nay, trung bình mỗi ngày có tới 1.000 phòng của khách sạn bị hủy đặt nhất là ngày 16/3 cao điểm tính trung bình có tới 1.600 phòng bị hủy đặt. Tại Bangkok, trung bình các phòng khách sạn có người thuê khoảng trên 30% so với 50% của năm 2009.
Tình hình các khách sạn tại các tỉnh cũng ở trong tình trạng như ở Bangkok, đặc biệt tại các địa điểm du lịch khách du lịch Trung Quốc và Hongkong ưa thích bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Prakit cho biết, khách du lịch này hầu như không đến Thái Lan. Tại tỉnh Chiangmai, tỉ lệ khách du lịch thuê phòng chỉ còn 20% ./.