Thái Lan: Áo đỏ tuyên bố không đàm phán với đại diện của Thủ tướng
Ngày 21/3, lãnh đạo (phe Áo đỏ) tuyên bố chỉ đàm phán với chính Thủ tướng, đồng thời cho biết sẽ tiến hành chiến dịch đại biểu tình mới
>> Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng giải tán Hạ viện
Cánh cửa giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay tại Thái Lan ngày càng hẹp sau khi lãnh đạo Áo đỏ tuyên bố không đàm phán với đại diện của Thủ tướng mà chỉ đàm phán với chính Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
Theo dự định, trưa 22/3 ông Weng Tochirakan, đại diện cho phe Áo đỏ tham dự đàm phán với đại diện của Chính phủ gồm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Chinavon Bunyakiat và Tổng thư ký Thủ tướng Kopsak Saphavasu. Tuy nhiên, chiều 21/3, ông lãnh đạo chủ chốt của Áo đỏ tuyên bố, UDD chỉ đàm phán với Thủ tướng.
Liên quan đến biểu tình của Áo đỏ, ngày 21/3 lãnh đạo Áo đỏ tuyên bố sẽ lại tổ chức đại biểu tình .
Phát biểu trên sân khấu tại khu vực biểu tình cầu Phan Fah Leelart, đại lộ Ratchadamnoen (thủ đô Bangkok), lãnh đạo phe Áo đỏ Veera Musicapong kêu gọi tăng cường lực lượng biểu tình tại các tỉnh vào Bangkok .
Còn ông Nathavut Saycua thì cho biết, chiến lược biểu tình lần này của Áo đỏ gồm 2 phần là “Mắt đối Mắt” và “Lều đối Lều”. Áo đỏ sẽ dựng lều sát với khu vực lực lượng quân đội đóng gần khu vực biểu tình. Ông Nathavut cho biết, đây là một cuộc đấu tranh lớn, sẽ có khoảng 1 triệu người Áo đỏ tham gia. Phe Áo đỏ cũng thành lập đội phản ứng nhanh gồm 1.000 người. Lực lượng biểu tình của Áo đỏ sẽ theo sát bước chân Thủ tướng tới mọi nơi cả ở Bangkok lẫn các tỉnh, gây sức ép đòi Thủ tướng từ chức, giải tán Hạ viện tiến hành bầu cử sớm.
Tối cùng ngày, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã kết nối video nói chuyện với những người biểu tình tại Bangkok. Ông Thaksin kêu gọi người dân tại các tỉnh kéo về Bangkok tham gia biểu tình. Ông Thaksin cũng kêu gọi hạ nghị sĩ đảng đối lập Vì nước Thái lên sân khấu biểu tình thông báo cho người dân biết về tham nhũng của đàng Dân Chủ và các đảng trong Liên minh Chính phủ để người dân bỏ phiếu tín nhiệm hay không tín nhiệm Chính phủ.
Tình hình an ninh tại thủ đô Bangkok có nhiều bất ổn sau nhiều vụ bắn súng và lựu đạn vào các cơ quan quan trọng tại thủ đô Bangkok. Người phát ngôn Cơ quan cảnh sát đô thành Bangkok, Thiếu tướng cảnh sát Piya Uthayo cho biết, qua tin tức cho thấy sẽ xảy ra sự cố cùng một hình thức như các vụ bắn lựu đạn RPG vào phía sau Bộ Quốc phòng đêm 20/3 vừa qua. Lãnh đạo cảnh sát đô thành Bangkok chỉ đạo tăng cường các trạm kiểm tra nghiêm ngặt ngăn chặn khủng bố, nghiêm cấm cảnh sát mang súng vào khu vực biểu tình Áo đỏ .
Từ ngày 12/3 Áo đỏ bắt đầu biểu tình, thủ đô Bangkok và tỉnh Nontha Buri nằm trong phạm vị của luật an ninh nội địa đã xảy ra 4 vụ nổ.
Liên quan đến vụ tịch thu tài sản của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, vợ cũ và các con của ông Thaksin sẽ kháng án vụ án tịch thu tài sản trị giá 76 tỉ baht trong tuần này. Theo các luật sự của vợ cũ và các con ông Thaksin mỗi người sẽ kháng án phần liên quan đến bản thân mình .
Cựu Thủ tướng Thaksin cũng sẽ kháng án chậm nhất trước ngày 26/3. Theo ông Chatthip Tanthaprasoet, luật sư riêng của ông Thaksin, hồ sơ kháng án của cựu Thủ tướng Thaksin dày 100 trang.
Ngày 26/2 vừa qua, Tòa án tối cao Thái Lan phán quyết tịch thu tài sản trị giá 40 tỷ baht trong tổng số 76 tỉ baht của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin. Theo luật pháp Thái Lan, gia đình ông Thaksin có 30 ngày kháng án với điều kiện phải có bằng chứng mới ./.