Thái Lan: Áo đỏ yêu cầu giải tán Hạ viện ngay lập tức

Một lãnh đạo của tổ chức này cam kết, nếu Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện, Mặt trận Dân chủ chống độc tài sẽ chấm dứt biểu tình ngay lập tức.

Ngày 13/4, Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) bác bỏ đề nghị giải tán Hạ viện trong 6 tháng của liên minh chính phủ. Theo ông Chaovarat Chanweerakul, Chủ tịch Đảng Niềm tự hào nước Thái, đảng trong liên minh cầm quyền tại Thái Lan, trong cuộc nói chuyện với ông Banharn Silpa-archa, cố vấn trưởng đảng Dân tộc Thái phát triển, ông Veera Musikapong, lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Dân chủ chống độc tài, cho rằng: thời hạn 6 tháng để giải tán Hạ viện là không thể chấp nhận được; Mặt trận Dân chủ chống độc tài yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện ngay, tổ chức bầu cử sớm.

Ông Weng Tojirakarn, một lãnh đạo khác của tổ chức này, cam kết: nếu Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện, Mặt trận Dân chủ chống độc tài sẽ chấm dứt biểu tình ngay lập tức.

Trong khi đó, Đảng Nền chính trị mới, đảng chính trị do Liên minh Nhân dân vì dân chủ tại Thái Lan (PAD) lập ra, vừa lên tiếng kêu gọi Chính phủ ban hành thiết quân luật, tạo điều kiện cho các lực lượng an ninh dập tắt bạo lực mà những người biểu tình áo đỏ có thể gây ra.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 12/4, Đảng Nền chính trị  mới cho rằng: các vụ giao tranh ngày 10/4 vừa qua giữa quân đội và người biểu tình áo đỏ là hành vi khủng bố, nổi loạn do Mặt trận Dân chủ chống độc tài khởi xướng. Do vậy, Chính phủ cần ban hành thiết quân luật ở Thủ đô Bangkok, trấn áp tận gốc bạo lực. Tuyên bố cáo buộc cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin Shinawatra kích động nổi loạn, cố gây nên nội chiến ở Thái Lan.

Cũng hôm nay, trả lời báo giới, Hạ nghị sỹ Nipit Intharasombat, trưởng ban pháp lý Đảng Dân chủ, đảng nòng cốt trong liên minh cầm quyền tại Thái Lan, cho biết: ban lãnh đạo đảng chưa có kế hoạch đăng ký tên mới nếu bị giải thể. Đảng Dân chủ sẽ đấu tranh chống lại những lời cáo buộc nhận tài trợ trái luật của công ty TPI Polene dùng vào vận động tranh cử.

Quân đội Thái Lan - lực lượng từng được cho là ủng hộ Chính phủ và có tác động lớn tới chính trường - đã tỏ rõ quan điểm không dính líu tới căng thẳng chính trị hiện nay và bày tỏ ủng hộ bầu cử sớm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị. Đây cũng chính là yêu cầu của những người Áo đỏ biểu tình tại Thủ đô Bangkok từ 1 tháng qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.