Thái Lan: Áo vàng hành động phản đối Áo đỏ

PAD (Áo vàng) kêu gọi tẩy chay hàng hóa và các doanh nghiệp thuộc tập đoàn của Áo đỏ. Nghị quyết nhấn mạnh, nếu tình hình không thay đổi PAD sẽ tăng cường hoạt động.

>> Áo đỏ đổi màu

>> Thái Lan: Cuộc chiến của những sắc màu

Hết thời hạn 7 ngày Liên minh Nhân dân vì dân chủ PAD (Áo vàng thân chính phủ) ra tối hậu thư đối với Chính phủ phải xử lý Mặt trận Dân chủ chống độc tài  UDD (phe Áo đỏ), ngày 26/4, lãnh đạo chủ chốt của PAD đã họp tại Ngôi nhà Mặt trời (Ban Phra Athit), Bangkok bàn  phương hướng hoạt động.

Cuộc họp ra Nghị quyết nhấn mạnh, PAD ủng hộ và tham gia là tình nguyện viên bảo vệ đất nước cùng với các tổ chức mạng lưới khu vực nhân dân, phản đối các hành động vi phạm luật pháp, nguy hiểm đối với Hoàng gia và an ninh đất nước.

Ngày 29/4 tới, PAD tại Bangkok sẽ đến Trung đoàn bộ binh 11 đưa kiến nghị lên Thủ tướng yêu cầu xử lý Áo đỏ theo pháp luật, nhanh chóng khôi phục bình yên xã hội đồng thời PAD tại các tỉnh cũng làm như vậy.

PAD sẽ cho in tài liệu và đĩa CD tố cáo các tổ chức có kế hoạch giành chính quyền, phá hoại chế độ dân chủ phát cho người dân. PAD kêu gọi tẩy chay hàng hóa và các doanh nghiệp thuộc tập đoàn của Áo đỏ. Nghị quyết nhấn mạnh, nếu tình hình không thay đổi PAD sẽ tăng cường hoạt động mạnh.

Liên quan đến các hoạt động của các nhóm “Đa màu sắc”, tại Bangkok, nhóm “Đa màu sắc” tiếp tục biểu tình lưu động tại nhiều địa điểm ở Bangkok.

Trưởng nhóm “Đa sắc màu”, ông Tul Sithtisomwong cho biết, những người biểu tình của Nhóm này sẽ biểu tình cho đến khi Áo đỏ giải tán. Ông Tul cho biết thêm, lực lượng biểu tình của nhóm “Đa màu sắc” tại Bangkok và các tỉnh như Rayong, Khonkaen, Chiangmai và Phuket sẽ cùng đồng loạt tổ chức biểu tình. Tuy nhiên ông Tul chưa cho biết ngày cụ thể.

Nhóm nhiều màu sắc tại tỉnh Nakhon Ratchasima phản đối biểu tình của UDD ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành đất nước, phản đối giải tán hạ viện. Nhóm này cho rằng, giải tán hạ viện không phải là lối thoát cho khủng hoảng chính trị.

Tại Chiengmai, căn cứ địa của Áo đỏ, nhóm lực lượng có tên “Người dân Chiengmai bảo vệ dân tộc” cũng chuẩn bị biểu tình phản đối giải tán hạ viện, bầu cử sớm.

 Năm 2008, PAD biểu tình mạnh, bao vây tòa nhà chính phủ, sân bay quốc tế Suvannarbhumi và Donmuang làm tê liệt hàng không trong nhiều ngày. Biểu tình của PAD hơn 6 tháng lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Samak Sundaravej và Somchai Wongsawat.

Sự xuất hiện của lực lượng biểu tình đa màu sắc, Áo vàng, biểu tình của Áo đỏ và xung đột bạo lực gần đây giữa cư dân khu vực bị Áo đỏ làm ảnh hưởng dấy lên dư luận lo ngại về nội chiến có thể xảy ra tại Thái Lan nếu Chính phủ không thể kiểm soát được tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.