Thái Lan áp dụng các biện pháp đối phó với biểu tình của phe Áo đỏ
Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thuagsuban: Biểu tình là quyền của người dân theo chế độ dân chủ, nhưng biểu tình phải tuân thủ pháp luật
Ngày 29/8, Luật an ninh nội địa có hiệu lực tại khu vực quận Dusit, thủ đô Bangkok để bảo đảm trật tự an toàn trong ngày Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD hay còn gọi là Áo đỏ tổ chức “Đại biểu tình” vào ngày 30/8. Hiện Chính phủ Thái Lan đang gấp rút áp dụng các biện pháp đối phó với biểu tình của phe Áo đỏ ngăn chặn bạo lực.
Chiều 28/8, Ủy ban Bảo vệ an ninh nội địa đã họp và ra nghị quyết sẽ điều động 37 đơn vị lực lượng bảo vệ trật tự an toàn và kiểm soát tình hình trong ngày phe Áo đỏ biểu tình. Lực lượng thực thi nhiệm vụ tuyến bên ngoài khu vực công sở sẽ sử dụng tấm chắn, dùi cui, không sử dụng vũ khí.
Cuộc họp cũng ra nghị quyết thành lập Trung tâm gìn giữ trật tự an toàn do Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thuagsuban làm Giám đốc và Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan làm Phó Giám đốc.
Phó Thủ tướng Suthep khẳng định sẽ thực thi theo chế độ dân chủ. Áp dụng các biện pháp từ nhẹ đến nặng theo nguyên tắc quốc tế và quyền con người. Ông Suthep cũng yêu cầu những người thi hành nhiệm vụ kiềm chế tối đa, không sử dụng bạo lực gây thiêt mạng và thiệt hại tài sản của nhân dân. Phó Thủ tướng Suthep nhấn mạnh: “Biểu tình là quyền của người dân theo chế độ dân chủ, nhưng biểu tình phải tuân thủ pháp luật. Một vài hành động ngoài luật pháp như bao vây Tòa nhà Chính phủ, Quốc hội hoặc phong tỏa đường phố ảnh hưởng việc giao thông của đến bà con là vi phạm luật pháp và không thể chấp nhận được”.
Về phía quân đội, Tư lệnh lục quân Thái Lan, Đại tướng Anupong Paochida cũng khẳng định quân đội không dùng vũ khí.
Trong khi đó, Phó Tư lệnh cảnh sát Bangkok Amnuay Nimmano cảnh báo một số lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài đang đang ở trong giai đoạn bảo lãnh nếu có hành động vi phạm pháp luật sẽ yêu cầu Tòa án rút lệnh cho phép bảo lãnh.
Cùng ngày, tại Tòa án hình sự Thái Lan tại đường Ratchadaphisek, thủ đô Bangkok, lãnh đạo chủ chốt của UDD, Vira Musikapong đã kiện Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và 35 thành viên chính phủ về việc thông qua triển khai Luật an ninh nội địa tại khu vực quận Dusit.
Chiều tối 28/8, cảnh sát Thái Lan đã cho lắp đặt thêm 10 camera xung quanh Tòa nhà Chính phủ. Quân đội điều xe và dây thép gai làm thành hàng rào bảo vệ xung quanh Tòa nhà chính phủ. Các xe ôtô chặn một số cửa ra vào Tòa nhà chính phủ.
Báo Bưu điện Bangkok cho biết, 3.500 binh lính và 1.950 nhân viên cảnh sát được huy động để duy trì trật tự tại khu vực biểu tình. Ước tính có khoảng 30.000 người áo đỏ sẽ tham gia cuộc biểu tình này.
Trong khi đó, ông Promphan, Hạ nghị sỹ đảng đối lập “Vì nước Thái” và là một trong các lãnh đạo phe áo đỏ cho biết, cựu Thủ tướng Thaksin đang lưu vong không ủng hộ cuộc biểu tình ngày 30/8 của những người áo đỏ vì lo ngại khả năng phát sinh bạo lực giống như trong dịp tết Songkhran tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, những người áo đỏ vẫn sẽ tổ chức biểu tình như kế hoạch.
Trước đó, Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Wongsuwan cho biết, trong cuộc gặp chiều qua giữa ông với các lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài, phe áo đỏ cam kết tổ chức biểu tình hoà bình và không bao vây Toà nhà Chính phủ.
Ngày 25/8 vừa qua, Nội các Thái Lan đã thông qua việc triển khai Luật An ninh nội địa tại quận Dusit, từ ngày 29/8 - 1/9. Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit cũng cho biết, nếu biểu tình kéo dài qua ngày 1/9 sẽ có khả năng xem xét việc kéo dài thời gian triển khai Luật an ninh nội địa./.