Thái Lan bác bỏ tin các nước can thiệp vào tình hình nội bộ
Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định các nước hiểu rõ tình hình và chưa nước nào có ý định can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Thái Lan.
Ngày 28/4, xảy ra xung đột giữa phe biểu tình và quân đội của Chính phủ Thái Lan. Trong cuộc xung đột này, quân đội Thái Lan đã bắn đạn cao su khi khoảng 2.000 người biểu tình Áo đỏ đến gần một chốt kiểm soát của lực lượng chống bạo động tại Đài Tưởng niệm Quốc gia ở huyện Khu Khot, tỉnh Pathum Thani phía Bắc Bangkok.
Sau vụ đụng độ này, Quanchai Praipana, một thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) chỉ huy đoàn biểu tình này, đã bị bắt giữ. Theo người phát ngôn quân đội Thái Lan, 1 binh sĩ đã bị bắn vào đầu trong vụ đụng độ này.
![]() |
|
Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và Áo đỏ khiến 1 cảnh sát Thái Lan bị thiệt mạng |
Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC của Anh, Thủ tướng Thái Lan Abhisit một lần nữa khẳng định không chấp nhận yêu sách giải tán Hạ viện của phe Áo đỏ trong vòng 15 hay 30 ngày. Thủ tướng Abhisit cho biết đã phải chấp nhận rút ngắn nhiệm kỳ Thủ tướng của mình xuống còn 9 tháng đến 1 năm so với nhiệm kỳ 2 năm còn lại của mình.
Thủ tướng Abhisit khẳng định ông sẽ từ chức nếu việc làm đó giúp giải quyết được tình hình. Ông Abhisit nói: "Thái Lan cần nhiều hơn một giải pháp ngắn hạn" để giải quyết dứt điểm tình hình phức tạp này. Tôi nghĩ, tất cả các bên cần xem xét đến quan điểm của nhau và tìm kiếm giải pháp hợp lý”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 27/4, đã lên tiếng bác bỏ tin đồn các nước đang tìm cách can thiệp vào nội bộ nước này; khẳng định các nước hiểu rõ tình hình và chưa nước nào có ý định can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Thái Lan.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bangkok, ông Chavanon - Thư ký Ngoại trưởng Thái Lan nêu rõ, cho tới nay các nước trên thế giới chỉ bày tỏ quan ngại về diễn biến tình hình tại Thái Lan, đặc biệt là sau vụ đụng độ ở Bangkok cuối tuần trước khiến nhiều người thương vong.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các thành viên như Việt Nam, Indonesia, Philippines và Singapore gần đây cũng bày tỏ quan ngại và hy vọng Thái Lan sẽ giải quyết được khó khăn hiện nay thông qua các kênh đàm phán. Ông Chavanon nêu rõ, Bộ Ngoại giao Thái Lan tiếp tục khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng chính phủ nước này sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề nội bộ thông qua tăng cường thực thi pháp luật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đối với những kẻ có ý đồ xấu và các bên thứ ba.
Trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang ở Thái Lan ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Anh đã nâng mức cảnh báo đối với công dân đến Thái Lan và kêu gọi các công dân Anh không nên đến bất cứ khu vực nào ở Thái Lan, trừ trường hợp hết sức cần thiết, do lo ngại bạo lực có thể bất ngờ xảy ra./.
