Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp thêm 5 tỉnh Đông bắc
Như vậy, hiện có 20 tỉnh của Thái Lan ở trong tình trạng khẩn cấp .
>> Tình hình Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp
Chiều 16/5, tại Trung tâm tình trạng khẩn cấp, Quyền phát ngôn viên Văn phòng thủ tướng Panithan Watthanayakorn thông báo, phiên họp nội các đặc biệt ra nghị quyết ban bố tình trạng khẩn cấp thêm 5 tỉnh Đông bắc gồm: Ubon Ratchathani, Mahasarakham, Roiet, Nongbualamphu và Sakol Nakhon. Phiên họp Nội các cũng thông qua nghị quyết hai ngày 17 và 18/5 là ngày nghỉ của Bangkok.
Theo ông Panithan Watthanayakorn, hiện nay quân đội tiếp tục thực thi nhiệm vụ và có nhiều tiến triển. Quân đội thành công trong việc kiểm soát tình hình, lập các trạm kiểm soát, tăng cường các biện pháp thắt chặt tại khu vực biểu tình chính ở giao lộ Ratcha Prasong.
Chính phủ khẳng định hoạt động an ninh, thắt chặt kiểm soát địa bàn vì biểu tình vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến bình yên của đất nước. Hoạt động của quân đội không đe dọa, không sử dụng vũ khí đối với người dân như có tin vu cáo. Vì vậy không có lý gì yêu cầu quân đội chấm dứt thực thi nhiệm vụ .
Ông Panithan Watthanayakorn nói: “Chính phủ kêu gọi nhóm vũ trang sử dụng vũ khí đe dọa, đụng độ với quân đội tại các địa điểm ngừng ngay các hành động này. Phương hướng của Chính phủ là rõ ràng trong việc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ trật tự an toàn. Chính phủ kêu gọi lãnh đạo chủ chốt UDD ra đầu thú theo tiến trình pháp lý. Chính phủ kêu gọi chấm dứt biểu tình, đối đầu, chấm dứt các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh và an toàn. Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình hòa giải. Khi tình hình ổn định, nội các sẽ xem xét ngày bầu cử ”.
Trong khi đó, đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình Áo đỏ chống đối chính phủ từ giao lộ Dindaeng lan rộng tới khu vực Tượng đài chiến thắng. Chiều tối ngày 16/5, xảy ra đụng độ giữa quân đội và đám đông biểu tình Áo đỏ chống đối chính phủ tại khu vực Tượng đài chiến thắng, ước tính ban đầu khoảng 6 người bị thương. Nguồn tin hiện trường cho biết, có tiếng súng phát ra từ khu vực giao lộ Din Daeng là nơi tập trung của Áo đỏ. Tại các khu vực như: khu dân cư Bonkai, Ratcha Prarop liên tiếp có tiếng súng nổ, lực lượng biểu tình Áo đỏ đốt lốp xe ôtô. Bangkok giống như một chiến trường.
Trong khi đó tại các địa phương, phe Áo đỏ cũng có nhiều hoạt động phản đối Chính phủ. Tại tỉnh Ubon Ratchathani, đám đông biểu tình Áo đỏ đốt lốp xe ôtô tại tòa thị chính tỉnh và nhiều địa điểm khác.
Cũng trong chiều 16/5, thành viên ban lãnh đạo Áo đỏ đã họp và ra nghị quyết, ông Natthawut Saikuar một trong những thành viên của ban lãnh đạo thông báo, nghị quyết của cuộc họp với nội dung chính là yêu cầu chính phủ ra lệnh cho quân đội ngừng bắn, tuyên bố rút quân; Khi Chính phủ ra lệnh rút quân, UDD sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán, kêu gọi Liên Hợp Quốc tham gia trong vai trò trung gian giải quyết vấn đề.
Về việc Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) kêu gọi Liên Hợp Quốc làm trung gian đàm phán hòa hợp dân tộc, quyền phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Panithan Watthanayakorn khẳng định, Chính phủ Thái Lan qua các thời kỳ chưa từng có chính sách để Tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc của chính phủ, nhưng chính phủ Thái Lan sẵn sàng lắng nghe ý kiến đề xuất, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế lên án bạo lực của các phần tử khủng bố. Biểu tình của Áo đỏ không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, mà còn đối với đời sống của người dân Bangkok đặc biệt là học sinh, ngày 17/5 là ngày khai trường phải hoãn sang ngày 24/5.
Một phụ huynh học sinh gần khu vực biểu tình, ông Surasak nói: “Trường học của con trai tôi ở gần nhà của Thủ tướng bị ảnh hưởng trực tiếp. Trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy tôi kêu gọi các bên quân đội và những người biểu tình chấm dứt đụng độ khi đã nhìn thấy cơ hội giải quyết nếu nghĩ tới trẻ em ”.
Lo sợ không đủ lượng thực thực phẩm trong những ngày này, người dân Bangkok tại khu vực biểu tình đổ xô mua lương thực thực phẩm tích trữ. Nhân viên cửa hàng tiện ích Seven Eleven tại chợ Khlong teoy cho biết, hai ngày biểu tình của Áo đỏ leo thang, doanh thu của cửa hàng đạt 120.000 bạt so với ngày bình thường chỉ bán được khoảng 80.000 bạt. Mặt hàng bán chạy gồm thực phẩm khô như trứng gà, gạo, sữa hộp, bánh mỳ, đồ hộp, đặc biệt là mì ăn liền…
Ngày thứ 4 đụng độ giữa lực lượng biểu tình Áo đỏ và quân đội Chính phủ làm ít nhất 25 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương ./.