Thái Lan: Bangkok đe dọa bị ngập nước
Hiện tình hình lũ lụt ở thủ đô Bangkok chưa đến mức nguy kịch, nhưng thủ đô chưa an toàn 100%
Trận lụt lịch sử trong vòng 50 năm qua ở Thái Lan chưa có chiều hướng giảm, trong khi đó tỉnh Angthong miền Bắc Thái Lan lại bị ngập lụt trở lại. Chính quyền thành phố Bangkok đang nỗ lực bảo vệ nội đô Bangkok - trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước.
Ngày 17/10, thị trưởng Bangkok ông Sukhumbhand Paribatra cho biết, hiện tình hình lũ lụt ở thủ đô Bangkok chưa đến mức nguy kịch, nhưng thủ đô chưa an toàn 100%, đặc biệt là khu vực phía Bắc thành phố trong đó có quận Saimai và Donmueang rất đáng lo ngại. Ông Sukhumbhand cho biết, mực nước ở các con kênh 3 và kênh 6 (Khlong Sam và Khlong Hocwa) của quận Saimai tiếp tục dâng cao. Chính quyền thành phố đã cho xây kè bờ bằng bao cát dài 7km, gia cố tăng thêm độ cao của kè bờ. Phía đông thủ đô gia cố thêm bằng 600 bao cát.
Ông Sukhumbhand nói: “Thủ đô Bangkok không an toàn 100% vì nước ở thượng nguồn còn rất nhiều. Chừng nào nước còn nhiều thì Bangkok chưa an toàn. Theo quy luật tự nhiên, số nước đó sẽ chảy vào Bangkok. Tôi nhấn mạnh, người dân phải hết sức cảnh giác”.
![]() |
|
Sơ đồ thoát lũ ở Bangkok |
Không quân sẵn sàng di chuyển máy bay ở sân bay Donmueang trong vòng 4 giờ nếu nước chảy vào. Khu công nghiệp Nawa Nakhon, tỉnh Pathum Thani giáp với thủ đô Bangkok, một đoạn bờ bao bằng đất bảo vệ khu công nghiệp bị vỡ do dòng nước chảy xiết, nước tràn vào. Quân đội điều máy bay trực thăng thả các khối contener xuống nhưng chưa khống chế được dòng nước chảy xiết.
Người phát ngôn Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt của Thái Lan, ông Vim Rung-vắt-tha-na-chin-đa cho báo chí biết tình hình nước lụt khu công nghiệp Nawa Nakhon, tỉnh Pathum Thani, trong đó 10% diện tích bị ngập nước, khoảng 10 nhà máy nước ngập từ 1,5-2m. Trung tâm cảnh báo các nhà máy ngừng cho máy hoạt động, sơ tán công nhân và người dân đến nơi an toàn.
Khu công nghiệp Nawa Nakhon có tổng cộng 227 nhà máy xây dựng trên khu đất 1.040 ha, tiền đầu tư 180 tỉ bạt (khoảng 6 tỉ USD), công nhân thường xuyên có 180.000 người và 120.000 công nhân vụ việc. Khu công nghiệp này chuyên sản xuất đồ điện, kim loại, máy in, ô tô, thực phẩm... Nhà máy nằm trong khu công nghiệp Nawa Nakhon gồm: nhà máy Oichi, Siam Kubota, Nestle, Toshiba, Giffarine và Khrua Bar - BQ Plaza... Trước đó, 5 khu công nghiệp của tỉnh Phranakhon Sriayuttaya đã bị ngập trong nước.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra lấy làm tiếc về việc không thể bảo vệ khu công nghiệp Nawa Nakhon mặc dù chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Theo bà Yingluck thì triều cường, cộng với mưa to cả đêm ngày 16/10 làm cho bờ bao bảo vệ khu công nghiệp không chịu nổi dòng nước xiết. Bà Yingluck cho biết, chính phủ có khả năng sẽ vay tiền nước ngoài giải quyết hậu quả lũ lụt và xem xét lại chính sách dân túy mà chính phủ đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử.
Trước đó, trong một nỗ lực chống chọi với nạn hồng thủy, ngày 16/10, 1.149 tàu thuyền tham gia chương trình đẩy nước ở sông Chao Phraya ra biển. Chương trình này thực hiện rất thành công cách đây 10 năm trong trận lụt lịch sử ở thủ đô Bangkok.
Hiện ít nhất 22 tỉnh miền Bắc và miền Trung vùng hạ lưu sông Chao Phraya bị ngập lụt nặng; trên 780.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng của lũ lụt, gần 300 người chết, 3 người mất tích, thiệt hại vật chất hàng chục tỉ bath./.
