Thái Lan bảo đảm an ninh Hội nghị cấp cao Uỷ ban sông Mê Kông

Việc ban hành Luật An ninh nội địa tại huyện Cha Am, tỉnh Phetchaburi và huyện Hua Hin, tỉnh Prachuab Khirikhan nhằm đảm bảo an toàn tới mức cao nhất cho các đoàn cấp cao tham gia Hội nghị.

>> Nội các Thái Lan xem xét kéo dài việc áp dụng Luật an ninh nội địa

Ngày 29/3, Chính phủ Thái Lan đã ban hành Luật An ninh nội địa tại huyện Cha Am, tỉnh Phetchaburi và huyện Hua Hin, tỉnh Prachuab Khirikhan - nơi diễn ra Hội nghị cấp cao Uỷ ban sông Mê Kông và các nước quan sát viên từ ngày 2 - 6/4.

Bộ trưởng quốc phòng Prawit Wongsuvan cho biết: Chính phủ Thái Lan đã thành lập 1 Uỷ ban do Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban đứng đầu, chịu trách nhiệm kiểm soát tình hình cho Hội nghị. Uỷ ban sẽ đánh giá tình hình hàng ngày để đưa ra các biện pháp an ninh thích hợp. Hơn 5.000 binh lính và cảnh sát sẽ được triển khai bảo đảm an toàn cho tất cả các đại biểu.

Hội nghị cấp cao Uỷ ban sông Mê Kông và 2 quốc gia quan sát viên Trung Quốc, Myanmar lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hua Hin từ ngày 2 – 6/4. Đến nay, Thủ tướng 4 quốc gia thành viên Uỷ ban sông Mê Kông là Campuchia, Lào, Việt Nam, Thái Lan và Bộ trưởng ngoại giao 2 quốc gia quan sát viên Trung Quốc, Myanmar đã chính thức xác nhận sẽ tham dự Hội nghị.

Cuộc họp nội các Thái Lan ngày 30/3 cũng ra quyết định kéo dài Luật an ninh nội địa tại thủ đô Bangkok, tỉnh Nontha Buri và Sa-mụt Pra-kan thêm 7 ngày, từ ngày 31/3 - 7/4, đối phó với biểu tình của Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) đang ngày càng gia tăng ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.