Thái Lan: Bạo lực cực đoan có thể gia tăng trong thời gian tới

Từ năm 2004 đến nay, bạo lực ở cực Nam Thái Lan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.500 người.  

Ông Wattanachai Chaimuenwong, cựu cố vấn của Thủ tướng phụ trách An ninh dưới thời Chính phủ của Thủ tướng Sụ-ra-dút Chụ-la-nôn cho biết: Bạo lực ở cực Nam Thái Lan có thể gia tăng thời gian tới do mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah triển khai thêm nhiều biện pháp gây bạo lực. Tổ chức này cũng đang cố tìm cách quốc tế hoá vấn đề cực Nam Thái Lan.

Cảnh báo của ông Wattanachai được đưa ra sau khi tướng Chavalit, Cố vấn trưởng đảng đối lập Vì Nước Thái, đề xuất thành lập 1 khu Hành chính Tự trị Đặc biệt ở miền Nam Thái Lan mang tên “thành phố Pattani”.

Theo ông Wattanachai, Chính phủ cần cân nhắc kỹ khi thông qua bất cứ biện pháp giải quyết bạo lực nào vì Jemaah Islamiyah đang cố tìm cách chia rẽ 3 tỉnh cực Nam Pattani, Yala, Narathiwat với các tỉnh còn lại ở miền Nam Thái Lan. Tổ chức này cũng đang tìm cách cáo buộc chính phủ Thái vi phạm nhân quyền ở cực Nam để lôi kéo sự chú ý của Liên hiệp quốc, tổ chức Hội nghị Hồi giáo.

Jemaah Islamiya thâm nhập vào Thái Lan từ giữa năm 2003, 2004. Tổ chức này đã tuyển mộ và đào tạo nhiều thanh niên cực Nam Thái Lan tiến hành các vụ bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.