Thái Lan bắt đầu giai đoạn mới sống chung với COVID-19

VOV.VN - Từ ngày 1/6 tới, Thái Lan sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp nghiêm ngặt nhất trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, chính thức bước sang giai đoạn mới sống chung với COVID-19.

Người phát ngôn Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 (CCSA) cho biết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang dần trở thành bệnh đặc hữu ở Thái Lan, Chính phủ nước này quyết định nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế dịch vụ phát triển, nhất là lĩnh vực du lịch. Theo đó, Thái Lan sẽ không yêu cầu người có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 phải cách ly y tế, thay vào đó chỉ cần tự theo dõi sức khỏe trong 10 ngày.

Chính phủ Thái Lan cũng điều chỉnh phân loại vùng theo tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó có 14 tỉnh là vùng xanh lá cây, 17 tỉnh là vùng xanh lam và 46 tỉnh còn lại là vùng vàng. Các tỉnh vùng xanh lá cây và xanh lam, trong đó có thủ đô Bangkok, sẽ được phép mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ về đêm như quán rượu, quán bar, quán karaoke, không giới hạn số lượng người tụ tập ở cả không gian khép kín và không gian ngoài trời. Trong khi đó, các tỉnh vùng vàng sẽ chỉ được phép tụ tập không quá 1.000 người ở không gian ngoài trời và không quá 75% số ghế tại các sân vận động, nhà hát.

Về quy định nhập cảnh, công dân Thái Lan sẽ không cần phải đăng ký “ThaiPass”; khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan vẫn cần phải đăng ký “ThaiPass” và phải mua bảo hiểm COVID-19, song kết quả xét duyệt sẽ được thông báo ngay lập tức. Du khách nhập cảnh Thái Lan sẽ không phải cách ly y tế bắt buộc dù chưa tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19, thay vào đó họ chỉ cần có kết quả xét nghiệm nhanh ATK âm tính tại sân bay.

Các biện pháp nới lỏng mới của Thái Lan được kỳ vọng sẽ giúp nước này thúc đẩy khu vực kinh tế dịch vụ phát triển, nhất là lĩnh vực du lịch, vốn là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường học Thái Lan chính thức mở cửa trở lại trong giai đoạn “bình thường mới”
Các trường học Thái Lan chính thức mở cửa trở lại trong giai đoạn “bình thường mới”

VOV.VN - Từ ngày 17/5, 35.000 trường học ở Thái Lan bắt đầu mở cửa trở lại sau hơn 2 năm chủ yếu tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Bộ Y tế công cộng Thái Lan khẳng định sẽ không đóng cửa trường học, lớp học dù phát hiện các ca lây nhiệm trong học sinh, sinh viên.

Các trường học Thái Lan chính thức mở cửa trở lại trong giai đoạn “bình thường mới”

Các trường học Thái Lan chính thức mở cửa trở lại trong giai đoạn “bình thường mới”

VOV.VN - Từ ngày 17/5, 35.000 trường học ở Thái Lan bắt đầu mở cửa trở lại sau hơn 2 năm chủ yếu tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Bộ Y tế công cộng Thái Lan khẳng định sẽ không đóng cửa trường học, lớp học dù phát hiện các ca lây nhiệm trong học sinh, sinh viên.

Lĩnh vực giải trí về đêm hối thúc Chính phủ Thái Lan cho phép mở cửa trở lại
Lĩnh vực giải trí về đêm hối thúc Chính phủ Thái Lan cho phép mở cửa trở lại

VOV.VN - Hiệp hội giải trí ở Thái Lan đang gia tăng sức ép yêu cầu Chính phủ nước này sớm cho phép mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh, nhất là kinh doanh về đêm. 

Lĩnh vực giải trí về đêm hối thúc Chính phủ Thái Lan cho phép mở cửa trở lại

Lĩnh vực giải trí về đêm hối thúc Chính phủ Thái Lan cho phép mở cửa trở lại

VOV.VN - Hiệp hội giải trí ở Thái Lan đang gia tăng sức ép yêu cầu Chính phủ nước này sớm cho phép mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh, nhất là kinh doanh về đêm. 

Lo lắng về tác dụng phụ, nhiều cha mẹ ở Thái Lan ngại ngần cho con em tiêm phòng Covid-19
Lo lắng về tác dụng phụ, nhiều cha mẹ ở Thái Lan ngại ngần cho con em tiêm phòng Covid-19

VOV.VN - Một cuộc khảo sát gần đây do Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan tiến hành cho thấy nhiều bậc phụ huynh đã không đưa con em mình đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 do lo ngại về những tác dụng phụ có thể xảy ra đối với trẻ.

Lo lắng về tác dụng phụ, nhiều cha mẹ ở Thái Lan ngại ngần cho con em tiêm phòng Covid-19

Lo lắng về tác dụng phụ, nhiều cha mẹ ở Thái Lan ngại ngần cho con em tiêm phòng Covid-19

VOV.VN - Một cuộc khảo sát gần đây do Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan tiến hành cho thấy nhiều bậc phụ huynh đã không đưa con em mình đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 do lo ngại về những tác dụng phụ có thể xảy ra đối với trẻ.