Thái Lan bắt giữ 2 bảo vệ Áo đỏ
Một trong 2 đối tượng bị bắt đã tham gia vào vụ giao tranh giữa quân đội với những người Áo đỏ tại ngã tư Khok Wua – Bangkok ngày 10/4
>>Quân đội Thái Lan giải tán đám đông biểu tình Áo đỏ
Ngày 28/4, Cục Điều tra Đặc biệt của Chính phủ Thái Lan bắt giữ 2 bảo vệ Áo đỏ, thành viên Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), vì liên quan đến vụ bạo lực ngày 10/4 vừa qua.
Ông Tharit Phengdit, Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt cho biết: 1 trong 2 đối tượng bị bắt đã tham gia vào vụ giao tranh giữa quân đội với những người Áo đỏ tại ngã tư Khok Wua – Bangkok ngày 10/4. Tuy nhiên, chưa xác định được người này có trực tiếp tiến hành vụ bắn M79 làm chết Đại tá Romklao Thuwatham hay không. Ông Tharit không cung cấp tên tuổi của đối tượng vì lý do giữ bí mật điều tra.
Vụ giao tranh giữa quân đội và người biểu tình Áo đỏ ngày 10/4 tại thủ đô Bangkok đã làm 25 người chết, hơn 800 người bị thương. Trong số người chết có 5 quân nhân, cao cấp nhất là Đại tá Romklao Thuwatham.
Theo ông Tharit, đối tượng bị bắt thứ 2 là Chayut Lai-jaroen, một trong các lãnh đạo lực lượng bảo vệ an ninh của phe Áo đỏ; có quan hệ gần gũi với Thiếu tướng quân đội Khattiya Sawasdiphol, người có tư tưởng ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin.
Nhật báo Dân tộc của Thái Lan dẫn lời một quan chức của Cục Điều tra Đặc biệt cho biết: Chayut là một “con cá lớn” trong cánh vũ trang của UDD, nắm rất nhiều thông tin. Tuy nhiên hiện đối tượng này vẫn chưa chịu khai báo.
Theo kết quả điều tra, ngày 10/4, chỉ ít phút trước khi nổ ra xung đột giữa những người Áo đỏ và lực lượng quân đội, Chayut bị nhận diện lái một xe bán tải chở đầy những người mặc áo đen có vũ khí tại khu vực Tượng đài Dân chủ, cách không xa ngã tư Khok Wua.
Chayut cũng bị cáo buộc phân phát vũ khí lấy được của quân đội trong vụ 10/4 cho các bảo vệ Áo đỏ.
Trước đó, Cục Điều tra Đặc biệt đã bắt giữ ông Methee Amornwutthikul, thành viên đảng đối lập Vì Nước Thái, vì nghi liên quan đến vụ bạo lực ngày 10/4. Theo ông Tharit, Methee thừa nhận đã cùng lực lượng Áo đỏ chống lại quân đội ngày 10/4, chiếm đoạt trái phép vũ khí quân đội.
Hiện Methee chưa bị truy tố vì Cục Điều tra Đặc biệt vẫn đang thu thập thêm bằng chứng./.