Thái Lan: các đảng trong chính phủ đề xuất giải tán Hạ viện trong 6 tháng
Ngày 12/4, Chủ tịch đảng Niềm tự hào nước Thái Cha-va-rắt Chan-vi-ra-kun cho biết, cuộc họp 5 đảng trong liên minh chính phủ tối ngày 11/4 đã ra nghị quyết yêu cầu Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện trong vòng 6 tháng và tiến hành bầu cử sớm.
Nghị quyết cũng trao cho cựu Thủ tướng Banhan Silapa-Archa, cố vấn trưởng đảng Dân tộc Thái phát triển, làm trung gian liên hệ với UDD về việc đàm phán giữa chính phủ và UDD. Ông Cha-va-rắt cũng cho rằng, việc giải quyết đúng vấn đề lúc này là nên thảo luận trực tiếp với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawtra vì rõ ràng rằng ông Thaksin là người đứng sau tất cả các vụ việc vừa rồi. Ông Cha-va-rắt cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất của đảng đối lập Vì nước Thái về việc cử Phó thủ tướng Sa-nằn Kha-chon-pra-sạt và là cố vấn trưởng đảng Dân tộc Thái phát triển giữ chức Thủ tướng trong chính phủ dân tộc.
Cuộc họp 5 đảng liên minh chính phủ cũng đề nghị Thủ tướng Abhisit từ chức, chịu trách nhiệm về việc giải tán biểu tình làm nhiều người chết và bị thương. Cuộc họp đề xuất cựu Thủ tướng Chun-lạch-bay và là cố vấn trưởng đảng Dân chủ hoặc Bộ trưởng Tài chính là thành viên đảng Dân chủ tiếp tục thực hiện việc sửa đổi Hiến pháp và giải tán Hạ viện. Nghị quyết cũng cho biết, nếu đảng Dân chủ không tìm được người thay thế các đảng trong liên minh chính phủ sẽ đề xuất Phó Thủ tướng đương nhiệm và là cố vấn trưởng của đảng Dân tộc Thái Phát triển, ông Sa-nằn Kha-chon-pra-sạt giữ chức Thủ tướng.
Các đảng trong liên minh chính phủ yêu cầu sửa đổi Hiến pháp theo đề xuất của Ủy ban đoàn kết nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp. Đó là hệ thống bầu cử và điều 190 về việc Hiệp ước quốc tế phải được Hạ viện thông qua trước khi ký kết .
Phản ứng về việc này, Ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ nòng cốt trong chính phủ không đồng tình với đề xuất giải tán Hạ viện trong vòng 6 tháng, với lý do không đủ thời gian cho việc thực hiện các dự án theo chính sách của chính phủ, thuyên chuyển cán bộ trong tháng 9. Điều quan trọng là các bậc lão thành của đảng vẫn khẳng định là phải trưng cầu dân ý trước khi sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đảng Dân Chủ cũng thừa nhận giải tán Hạ viện là lối thoát tốt nhất hiện nay, nhưng họ cũng khẳng định không phải là lúc này và sẽ phải triệu tập cuộc họp các hạ nghị sĩ của đảng sau dịp lễ tết té nước.
Về phía quân đội, lên tiếng tại buổi họp báo của Trung tâm tình trạng khẩn cấp, Tư lệnh lục quân Thái Lan Anupong Paochinda (người có thực quyền cao nhất trong quân đội) cũng cho rằng chính phủ nên giải tán Hạ viện.
Ủy ban bầu cử Thái Lan ra nghị quyết giải thể đảng Dân Chủ
Ngày 12/4, trong phiên họp đặc biệt, với 4 phiếu thuận và 1 phiếu chống Ủy ban bầu cử Thái Lan gồm 5 người đã ra nghị quyết yêu cầu Tòa án Hiến pháp Thái Lan xem xét giải thể đảng Dân Chủ trong vụ tiền quyên góp 258 triệu bath.
Cục điều tra đặc biệt DSI đã đưa đơn đề nghị Ủy ban bầu cử điều tra hành vi của đảng Dân chủ trong hai trường hợp gồm: Đảng Dân chủ nhận 258 triệu bath tiền quyên góp của công ty trách nhiệm hữu hạn TBI Poline thông qua công ty Messia Business and Creation làm hợp đồng thuê quảng cáo cho bầu cử. Theo DSI, việc làm này vi phạm điều 66 và 94 luật các đảng chính trị.
Trường hợp thứ hai là, đảng Dân chủ sử dụng số tiền 29 triệu bath của Quỹ phát triển các đảng chính trị thuộc Ủy ban bầu cử không theo luật pháp và không báo cáo sổ sách tài chính cho Ủy ban bầu cử, vi phạm điều 62, 65, 82 và 93 Luật các đảng phái chính trị.
Các bước tiến hành liên quan đến việc Tòa Hiến pháp ra phán quyết giải thể đảng Dân Chủ gồm: Ủy ban bầu cử gửi hồ sơ vụ án lên Tổng chưởng lý trong vòng 30 ngày. Nếu Tổng chưởng lý cho ý kiến về việc cần thiết phải xét xử thì hồ sơ sẽ được gửi lên Tòa án Hiến pháp. Nếu Tổng chưởng lý có ý kiến khác với Ủy ban bầu cử sẽ thành lập Ủy ban chung xem xét hồ sơ trong vòng 30 ngày. Như vậy, từ nay đến ngày Tòa ra phán quyết đảng Dân chủ nhanh nhất là 30 ngày nữa./.