Thái Lan cải tổ nội các và ổn định chính trị, phát triển kinh tế

Ngày 7/6, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có cuộc tiếp kiến nhà Vua để xác định thời gian cho 8 thành viên mới của Chính phủ vừa được bổ nhiệm trong cuộc cải tổ nội các, được tuyên thệ nhậm chức.

Đây được cho là một trong những bước đi đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tuần trước nhằm vực dậy nền chính trị và kinh tế Thái vốn đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng sau những biến cố chính trị suốt 2 năm qua.

Cải tổ nội các là một trong những bước đi quan trọng của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nhằm lấy lại uy tín cũng như tăng cường khả năng hợp tác giữa các thành viên của Chính phủ. Trong bối cảnh mâu thuẫn gia tăng giữa 2 đảng trong liên minh cầm quyền là Đảng vì Tổ quốc và Đảng Tự hào nước Thái, Thủ tướng Abhisit đã quyết định thay thế một số bộ trưởng thuộc Đảng Vì Tổ Quốc bằng các thành viên Đảng Dân chủ của mình. Ông khẳng định “Tôi muốn chính phủ được thống nhất để có thể giải quyết các vấn đề an ninh và thực hiện kế hoạch hòa giải”.

Cùng với kế hoạch cải tổ Nội các, Thủ tướng Thái Lan Abhisit cũng tính đến một thời điểm bầu cử thích hợp. Ngày 6/6, bên lề Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á được tổ chức tại TP HCM, ông Abhisit cho biết, một cuộc bầu cử có thể sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào đầu năm tới.

Ông Abhisit Vejjajiva cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc bầu cử sớm để có thể giải quyết các vấn đề của Thái Lan hiện nay và tiến tới hoà giải dân tộc chứ không phải là tổ chức một cuộc bầu cử để dẫn tới xung đột và bạo lực.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit cũng cho biết, ông muốn nhanh chóng kết thúc việc áp đặt luật tình trạng khẩn cấp, vốn được áp dụng đối với gần 1/3 đất nước Thái sau khi phe Áo đỏ tổ chức các cuộc biểu tình dẫn đến các vụ bạo lực khiến gần 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Nội các mới vẫn sẽ do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lãnh đạo (Ảnh: AFP)

Ngày 6/6, phát biểu trên Đài Truyền hình Thái Lan, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nhận định rằng, còn quá sớm để bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, được áp dụng từ 2 tháng qua, đặc biệt là tại thủ đô Bangkok. Ông cũng giải thích “mặc dù tình hình hiện nay dường như đã bình thường, nhưng chúng ta phải chấp nhận là các vấn đề an ninh và khủng bố vẫn còn tồn tại”. Chính quyền sẽ quyết định thời điểm thích hợp để bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh vấn để cải tổ và ổn định trật tự xã hội, Thủ tướng Thái Lan Abhisit cũng khẳng định vẫn đang tiếp tục tìm kiếm kế hoạch hoà giải với phe đối lập.

Vào thời điểm này, các hoạt động tại thủ đô Bangkok đã trở lại bình thường. Nhiều tổ chức xã hội ở Thái Lan đang thực hiện các dự án khôi phục lại hình ảnh của thủ đô, trong đó có trồng cây xanh, phát động phong trào “Tôi yêu Bangkok” với sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhằm thu hút khách du lịch quốc tế trở lại Thái Lan.

Liên quan đến tốc độ phát triển kinh tế trong nửa cuối năm 2010, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định kinh tế của Thái Lan vẫn tiếp tục tăng trưởng bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Dự kiến, mức tăng trưởng kinh tế Thái lan trong năm nay có thể đạt mức 6%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.