Thái Lan cần duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp
Phát biểu trước báo giới ngày 18/7, tướng Sonthi Boonyaratkalin cho rằng, Chính phủ Thái Lan cần duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp hiện có hiệu lực ở Thủ đô Bangkok và 18 tỉnh thành trên cả nước.
Tuy nhiên, theo ông Sonthi, cần đánh giá cụ thể tình hình từng địa phương để có thể rút bớt số tỉnh phải áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp.
Trong bài phát biểu hàng tuần trên Đài Phát thanh truyền hình quốc gia sáng 18/7, Thủ tướng Abhisit cũng thông báo khả năng bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở 1 số tỉnh.
Tướng Sonthi Boonyaratklin là cựu Tư lệnh lục quân Thái Lan. Sau khi chỉ huy quân đội đảo chính ngày 19/9/2006 lật đổ Chính phủ Thaksin, năm 2009, ông thành lập đảng chính trị mang tên Tổ quốc tập hợp các chính trị gia miền Nam Thái Lan.
![]() |
|
Ông Sonthi Boonyaratkalin cho rằng vẫn cần phải duy trì tình trạng khẩn cấp |
** Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Dân tộc số ra ngày 18/7, Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra cho biết, ông sẵn sàng đứng ra làm trung gian đàm phán giữa Chính phủ với phe thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Theo ông Sumkhumbhand, lộ trình hòa hợp dân tộc đưa ra thể hiện ý định tốt đẹp và chân thành của Thủ tướng Abhisit. Tuy nhiên, để lộ trình thành công, phải thuyết phục được các tổ chức thân cựu Thủ tướng Thaksin như đảng đối lập Vì Nước Thái hay Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tham gia vào quá trình thực hiện lộ trình.
Nếu Đảng Dân chủ mà ông Sukhumbhand đang là thành viên cho phép, ông sẵn sàng làm người trung gian cho chính phủ đàm phán với phe thân Thaksin.
Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand hiện nằm trong số ít các nhân vật phía chính quyền Thái có thể đàm phán với phe thân Thaksin. Ông trở thành trọng tâm chú ý của dư luận Thái sau khi bay sang Brunei ngày 19/4 gặp ông Thaksin theo chỉ đạo của Thủ tướng Abhisit. Tuy đây không phải là 1 cuộc đàm phán nhưng nó cũng đã truyền tải được nhiều thông tin giúp phía Chính phủ Thái Lan và ông Thaksin nắm được quan điểm của nhau./.
