Thái Lan căng sức bảo vệ Bangkok
Một số tỉnh ở các phía Bắc, Tây và Đông thủ đô Bangkok đã ngập trong biển nước. Khối lượng nước lũ lớn chưa từng có sẽ đe dọa nội đô trong vòng vài ngày tới.
Cuối cùng thì nước cũng đã vào đến khu vực ngoại ô Bangkok. Đêm 21/10, nước trên con kênh Prapa, con kênh dài tới tận nội đô Bangkok nước tràn bờ, làm ngập con đường Chaeng Wattana, phường Thung Songhong, quận Laksi, ngoại ô Bangkok và nhà cửa của người dân ven con kênh này thuộc quận Donmuaeng.
![]() |
|
Thái Lan đang dùng mọi cách thoát nước để bảo vệ nội đô Bangkok (Ảnh:BBC) |
Trong khi đó, cựu Thị trưởng Bangkok, ông Phichit Rattakul hiện làm nhiệm vụ điều phối giải quyết vấn đề lũ lụt ở Thủ đô cho biết nước sẽ ùa vào Bangkok theo 3 hướng gồm: Đông, Tây và qua con kênh Prapa. Con kênh này kéo dài đến nội đô Bangkok, nếu không thể kiểm soát được tình hình thì nước sẽ vào khu Tượng đài Chiến thắng ở Trung tâm thủ đô.
Theo ông Phichit Rattakul, việc mà Chính phủ và chính quyền Bangkok phải làm là khẩn trương thoát nước ra phía Tây và Đông nhiều nhất có thể và ngăn dòng nước chảy xiết càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, ông Phichit thừa nhận không ai có thể dự báo được rằng Bangkok sẽ bị ngập hay không. Ông Phichit kêu gọi người dân Bangkok theo dõi chặt chẽ tình hình lũ lụt, đặc biệt các khu vực được coi là có nguy cơ ngập lụt cao.
Còn Bộ trưởng Khoa học- Công nghệ và là thành viên điều hành Trung tâm Cứu trợ nạn nhân lũ lụt, ông Plodprasop Suratwadee cho biết, Trung tâm nỗ lực hết sức giải quyết vấn đề lũ lụt. Dự kiến nước sẽ ngập Bangkok từ 0,5 -1m, và phải mất 1 tháng mới xả hết nước.
Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan Ocha thừa nhận tình hình lũ lụt như thế ngày chưa từng xảy ra ở thủ đô. Chính phủ, quân đội và các ngành đang nỗ lực hết sức xả nước này ra biển.
“Khoảng 2 tỉ m3 nước sẽ chảy vào Bangkok là chưa từng có. Nước sẽ được thoát ra bằng 3 đường gồm phía Tây sông Chao Phraya, phía Đông và khu vực trung tâm sẽ cho nước thoát ra phía Rangsit theo đường vòng. Tuy nhiên, đê ngăn nước không thể bảo vệ được nước tràn vào Bangkok, mà chỉ không để ngập nhanh”, Đại tướng Ocha cho biết.
Trận lụt lội tồi tệ còn kéo dài
Thủ tướng Yingluck Shinawatra ngày 22/10 nhận định, trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua tại Thái Lan có thể mất thêm 6 tuần nữa mới có chiều hướng giảm. Trong khi đó, số người thiệt mạng do lụt lội tiếp tục tăng lên 356 người và khiến hơn 110.000 người đi sơ tán.
Mưa lớn kéo dài nhiều tuần qua khiến 1/3 diện tích đất nước Đông Nam Á này bị ngập lụt hoàn toàn, gây thiệt hại kinh tế hàng tỉ USD và khiến 700.000 người tạm thời thất nghiệp.
![]() |
|
Lực lượng tình nguyện đóng gói hàng cứu trợ người dân vùng lũ tại Bangkok (Ảnh: Thanh Huyền) |
Chiều 21/10, nước lũ đã tràn vào một số khu dân cư ở phía Bắc Thủ đô Bangkok sau khi chính quyền thành phố cho mở các cửa cống thoát lũ để dẫn nước vào một số dòng kênh.
Thủ tướng Thái Lan cũng đã ban bố sắc lệnh thảm họa thiên tai nhằm tăng cường nỗ lực ứng phó với đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở nước này. Tuyên bố của bà Yingluck cho biết, việc ban bố sắc lệnh này là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo các hoạt động phòng chống lũ và cứu trợ được triển khai thuận lợi, đồng bộ và có hiệu quả./.

