Thái Lan chưa bình yên
Bạo lực tại Bangkok đã bước sang ngày thứ tư và chưa có dấu hiệu giảm. Tiếng súng nổ và khói đen lốp xe đốt bao phủ bầu trời nhiều khu vực, đặc biệt là Dindaeng, Bonkai và đường Rama 4. Số người thiệt mạng và bị thương tăng nhanh.
>> Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp thêm 5 tỉnh Đông bắc
Khu dân cư Bonkai không khác gì chiến trường. Tối ngày 16/5, đám đông biểu tình Áo đỏ đốt cửa hàng Lotus Express. Đám cháy bốc cao có nguy cơ lan sang các tòa nhà bên cạnh. Trước đó một nhóm thanh niên trong trang phục màu đen bắn súng phóng lựu M 79 vào khu vực Bonkai. Tình hình căng thẳng cao độ, tiếng súng nổ liên tục vang lên.
Người dân tiếp tục sơ tán ra khỏi khu vực và đã xuất hiện tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm tại đây.
Bạo lực tại khu vực ngã ba Dindaeng ngày càng gia tăng căng thẳng. Chiều 16/5 đụng độ giữa quân đội và đám đông biểu tình Áo đỏ làm 9 người bị thương. Những người biểu tình đốt lốp xe ôtô, xe rác, đốt trạm gác của cảnh sát và trạm điện thoại công cộng.
Bốn ngày đụng độ giữa quân đội và đám đông biểu tình phản đối chính phủ gây thiệt hại về tính mạng người dân. Theo trung tâm Erawan, trung tâm phục vụ y tế khẩn cấp Bangkok cho biết, con số người thiệt mạng lên tới 25 người, 215 người bị thương trong đó có 5 người đến từ Canada, Balan, Myanmar, Liberia, và một người không rõ quốc tịch.
Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan giúp gia đình nạn nhân có người thiệt mạng và người bị thương tiền viện phí và tiền tang lễ.
Biểu tình của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) tại Bangkok, nhất là trong mấy ngày đụng độ ác liệt vừa qua, gây tâm lý lo sợ đối với người dân thủ đô.
Chị Yan, một người dân tại đường Silom, trung tâm tài chính của Bangkok, cảm thấy rất lo ngại. “Tôi thấy tình hình rất căng thẳng, không biết khi nào mới chấm dứt được…Tôi ở nhà không đi ra ngoài, theo dõi tin tức và cảm thấy dường như không phải là nước Thái của mình nữa mà là xảy ra ở một nước khác. Tôi chuẩn bị sẵn lương thực thực phẩm ăn liền vì biết tình hình có thể kéo dài”. Chị Yan cho biết.
Hoạt động của Áo đỏ tại các tỉnh bắt đầu gia tăng. Khoảng 300 người Áo đỏ tỉnh Chon Buri bao vây khu vực ngã tư bến cảng Laem Chabang phản đối thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Đám đông biểu tình chặn khu vực này bằng xe ôtô các loại. Họ tuyên bố sẽ tập trung biểu tình tại đây nhiều ngày.
Trong khi đó, Trung tâm tình trạng khẩn cấp tiếp tục áp dụng các biện pháp thắt chặt đường tiếp tế cho lực lượng biểu tình Áo đỏ, đặc biệt là tiền. Ngày 16/5, Trung tâm tình trạng khẩn cấp ra lệnh phong tỏa tài sản của 93 người và 13 vị thành niên bị coi là cung cấp tiền cho Áo đỏ. Trong đó có họ hàng nhà cựu thủ tướng Thaksin, lãnh đạo chủ chốt Áo đỏ, các doanh nghiệp lớn của đảng Người Thái yêu người Thái (Thai Rak Thai) và đảng đối lập Vì nước Thái.
VOVNews sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tại Thái Lan./.