Thái Lan chưa dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm 9/6 đã bảo vệ việc sử dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Theo ông Prayuth sắc lệnh là công cụ pháp lý để chính quyền thực thi các biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth đeo khẩu trang phòng Covid-19. Ảnh: AFP.

Trả lời yêu cầu về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, người đứng đầu chính phủ Thái Lan cho biết, sắc lệnh cho phép cơ quan chức năng phối hợp hiệu quả và kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt hơn. Dù hiện tại Thái Lan đã kiểm soát dịch Covid-19 khá tốt nhưng chưa phải là thời điểm để có thể dỡ bỏ lệnh bởi hiện các nguy cơ vẫn còn tồn tại. Ông Prayuth cũng khẳng định, việc thực thi sắc lệnh không có động cơ về chính trị.

Hiện tại, Thái Lan đang tiến hành dỡ bỏ từng bước các biện pháp giãn cách xã hội như cho phép mở cửa lại thêm một số dịch vụ. Tuy nhiên, nhà chức trách nước này vẫn duy trì lệnh giới nghiêm vào ban đêm để hạn chế việc đi lại không cần thiết. Ngoài ra, các nhà hàng cũng chưa được phép bán đồ uống có cồn để tránh tụ tập đông người.

Thái Lan đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm kể từ ngày 26/3 và dự kiến kéo dài cho tới hết tháng 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên