Thái Lan chưa yên tĩnh

Mặc dù Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố trấn áp thành công các cuộc biểu tình, nhưng để khôi phục lại hình ảnh “Thái Lan đất nước nụ cười” nguyên vẹn thì chắc chắn sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa.

Cho đến thời điểm này, các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok đã kết thúc sau những hành động cứng rắn của Chính phủ và quân đội Thái Lan. Việc Chính phủ Thái Lan bước đầu giải tán thành công lực lượng biểu tình áo đỏ vừa thể hiện vai trò của Chính phủ trong việc lập lại trật tự ở thủ đô Bangkok, vừa thể hiện được thái độ của người dân Thái Lan đã quá thất vọng với tình trạng đất nước hiện tại.

Ông Cha-long-phốp Sắc-san-khản, thuộc Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan khẳng định: “Biện pháp mạnh đảm bảo an ninh cần phải phù hợp với các quy định của luật pháp. Tôi cho rằng nó cũng thực sự cần thiết để mang lại một môi trường hòa bình và ổn định. Ở rất nhiều quốc gia, thậm chí ngay ở Thái Lan, cho dù bất kỳ cuộc xung đột nào cũng cần phải tránh để ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, vì như thế thực sự sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cả đất nước”.

>> Chủ tịch ASEAN ra Tuyên bố về tình hình Thái Lan
Tuy nhiên, sự yên tĩnh của Bangkok chỉ là tạm thời. Giải tán người biểu tình không có nghĩa là hòa bình, ổn định đã đến với Thái Lan. Những nguyên căn sâu xa dẫn đến chia rẽ xã hội Thái Lan vẫn chưa được hóa giải. Cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc này tiếp tục sẽ là nhân tố thường trực gây nên vòng xoáy bất ổn. Đặc biệt, nếu sự chênh lệch giàu nghèo giữa Bangkok và các tỉnh miền Bắc, Đông Bắc Thái Lan vẫn chưa được giải quyết, cán cân quyền lực chưa được cân bằng thì chắc chắn rằng các cuộc biểu tình chưa thể dừng lại và lại sẽ tiếp diễn trên chính trường Thái Lan. Bằng chứng là các cuộc biểu tình, bạo loạn vẫn đang diễn ra, ở cả Bangkok và nhiều tỉnh thành khác ở Thái Lan.

Nhà bình luận chính trị Thái Lan, đồng thời là nhà báo lâu năm Pai-san Sri-cha-rat-cha-nya, cho rằng sau biến cố này, Thái Lan vẫn chưa thể yên tĩnh: “Thái Lan sẽ tiếp tục trải qua tình trạng căng thẳng trong những ngày tháng trước mắt, mặc dù sẽ ít có sự đối đầu công khai, nhưng nhiều hơn những hành động phá hoại ngầm, và như vậy tình hình cũng khó kiểm soát hơn.”

Nhiều lãnh đạo áo đỏ ra ra đầu thú, thậm chí họ còn kêu gọi người biểu tình không có thêm hành động chống Chính phủ để mang lại hòa bình cho nước Thái Lan. Nhưng cũng không ít nhóm áo đỏ ở thủ đô Bangkok tuyên bố ly khai và nói sẽ tiếp tục hoạt động. Các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc đang trở thành chiến lũy mới của lực lượng áo đỏ.

Rõ ràng, mặc dù các cuộc đấu tranh trên đường phố kết thúc nhưng khủng hoảng chính trị chưa chấm dứt. Lực lượng áo đỏ sẽ tái cơ cấu lực lượng để đối phó với Chính phủ, ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử khả năng sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Chính phủ Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên