Thái Lan công bố Chiến lược chống lũ, xây dựng lòng tin
Chiến lược 3 giai đoạn gồm cứu trợ, khôi phục và tái thiết, đồng thời khôi phục lòng tin và vực dậy nền kinh tế sau lũ lụt.
Cuộc sống của người dân thủ đô Bangkok (Thái Lan) tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề khi tình hình lũ lụt chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chính phủ Thái Lan đã công bố chiến lược khắc phục thiên tai, đồng thời cấp kinh phí bù đắp những thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Tính đến ngày 9/11, số người thiệt mạng do lũ lụt tại Thái Lan đã tăng lên con số 529 và 2 người mất tích.
![]() |
Nước lũ dâng cao cũng làm cho việc cung cấp lương thực gặp nhiều khó khăn. Một người dân Bangkok cho biết: “Tôi lo ngại nước sẽ tiếp tục tràn vào Bangkok và không biết khi nào nước sẽ rút. Tôi nghĩ có thể phải mất vài tuần nước mới rút. Tôi phải đi lại thường xuyên trong lũ để mang thức ăn cho gia đình”.
Trước nguy cơ lũ lụt kéo dài có thể dẫn đến dịch bệnh lây lan, Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan kêu gọi chính quyền các địa phương cùng nhân dân tăng cường nỗ lực phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Cơ quan này khuyến cáo người dân ở các khu vực bị ngập lụt phải đun sôi nước lấy từ nguồn nước máy trước khi sử dụng.
Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Các chuyên gia y tế cảnh báo ngập lụt kéo dài khiến hàng nghìn tấn rác, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt và xác động vật trở thành hiểm họa cho môi trường và là mầm gây dịch bệnh tại nhiều địa phương nếu chính phủ không đẩy nhanh tiến độ xả lũ và tăng cường các biện pháp làm sạch môi trường, giám sát và phòng ngừa dịch bệnh.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 8/11 công bố chiến lược 3 giai đoạn gồm cứu trợ, khôi phục và tái thiết, đồng thời khôi phục lòng tin và vực dậy nền kinh tế sau lũ lụt. Theo đó, Chính phủ Thái Lan sẽ thành lập hai ủy ban là "Ủy ban Chiến lược về tái thiết và phát triển trong tương lai" và "Ủy ban Chiến lược quản lý nguồn nước" để thực hiện giai đoạn tái thiết lâu dài. Hai ủy ban này có nhiệm vụ đề ra các chiến lược tổng thể về tái thiết, nhanh chóng khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài, phát triển ổn định và ngăn chặn thảm họa tương tự tái diễn.
Chính phủ Thái Lan cũng thông qua kế hoạch cấp các khoản tín dụng trị giá 15 tỷ baht (gần 500 triệu USD) để thực hiện chương trình chống lũ lụt tại các khu công nghiệp, cùng với gói cứu trợ trị giá hơn 100 triệu USD dành để bù đắp những thiệt hại mà các hộ gia đình ở thủ đô Bangkok phải gánh chịu do hậu quả của lũ lụt. Khoảng 600.000 hộ gia đình sẽ được hỗ trợ 161 USD/hộ. Ngoài ra, một khoản ngân sách khác trị giá 45 triệu USD sẽ được dùng để tu bổ, sữa chữa các khu di tích cổ.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm nay giảm xuống còn 2,6% sau khi nước lũ nhấn chìm hơn 10.000 nhà máy và đe dọa các khu công nghiệp còn lại ở Bangkok. Trước đó, dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan là 4,1%./.
