Thái Lan: Cuộc chiến của những sắc màu

Lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan bằng biện pháp hòa bình xem ra ngày càng trở nên xa vời, khi mà các phe phái đều đổ ra đường biểu tình để bày tỏ quan điểm và các yêu sách của mình.

>> Thái Lan đang đứng trước nguy cơ nội chiến

>> Nhiều tổ chức, đảng phái tại Thái Lan ủng hộ giải pháp đàm phán

Những người biểu tình Áo đỏ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) lãnh đạo với yêu sách là giải tán Hạ viện, tiến hành bầu cử sớm. Những người biểu tình Áo vàng, do Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) lãnh đạo hậu thuẫn cho Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Một lực lượng khác là Áo hồng mới xuất hiện trên đường phố, biểu tình đòi ổn định chính trị đất nước.

Ngoài ra, ngày 25/4, bắt đầu xuất hiện một nhóm biểu tình mới gọi là phe “đa màu sắc” gồm những cư dân thủ đô Bangkok. Khoảng 20.000 người biểu tình không ủng hộ màu áo nào đã tụ tập tại trung tâm Bangkok kêu gọi một giải pháp hòa bình. Những người thuộc phe đa sắc màu cho biết sẽ biểu tình hàng ngày để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ cho đến khi những người áo đỏ chấm dứt biểu tình.

Còn quân đội và cảnh sát đã cảnh báo sẽ dùng biện pháp mạnh để giải tán các đám đông biểu tình.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, những diễn biến hiện nay làm gia tăng nguy cơ bạo động tại Thái Lan. Đặc biệt, đêm 22/4, một loạt vụ nổ bom làm rung chuyển quận tài chính Silom của Thủ đô Bangkok làm ít nhất 24 người chết và hơn 80 người bị thương.

Nếu không có bất kỳ hành động nào được thực hiện và các bên không tìm ra giải pháp thì cuộc đụng độ giữa những người biểu tình Áo đỏ và những người thuộc phe  áo đa sắc màu rất có thể diễn ra, làm gia tăng xung đột tại Thái Lan.

Hiện đã có 40 nước và vùng lãnh thổ cảnh báo công dân mình chú ý an toàn khi đến Thái Lan du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.