Thái Lan: Đảng Dân chủ đề nghị họp Hạ viện bất thường để bầu Thủ tướng mới
Hiến pháp của Thái Lan quy định, Thủ tướng có quyền ra quyết định giải tán Hạ viện nhưng không quy định rõ về chức năng này của Thủ tướng tạm quyền.
Ngày 8/12, đại diện đảng Dân chủ Thái Lan đã gặp Chủ tịch Hạ viện nước này để chính thức đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường của Hạ viện bầu Thủ tướng mới. Theo luật pháp Thái Lan cuộc họp bất thường Hạ viện sẽ được triệu tập sau khi có chữ ký đề nghị của ít nhất một phần ba số Hạ nghị sỹ và được Nhà Vua Thái Lan chấp thuận.
Đảng Dân chủ Thái Lan tuyên bố với báo chí rằng, họ đã nhận được sự cam kết ủng hộ của 5 đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền trước đây và một nhóm khoảng 30 Hạ nghị sỹ vốn là người của đảng Quyền lực nhân dân (PPP) mới bị giải thể. Theo tính toán của đảng Dân chủ thì liên minh cầm quyền mới được thành lập do đảng này lãnh đạo đã có ít nhất 260 ghế tại Hạ viện, đủ chiếm đa số để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, phía đảng Vì Thái Lan (Puea Thai) đang tập hợp hầu hết số Hạ nghị sỹ của đảng Quyền lực nhân dân vẫn tuyên bố họ sẽ tiếp tục duy trì được liên minh cầm quyền. Lãnh đạo đảng Vì nước Thái cũng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận trao chức Thủ tướng cho người của các đảng nhỏ trong liên minh.
Trong khi đó, tin từ Thông tấn xã Thái Lan (TNA) cho biết, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan ông Chavarat Charnveerakul đang tiến hành tham khảo ý kiến các cơ quan chức năng về tính hợp Hiến của việc giải tán Hạ viện.
** Thông tin khác liên quan đến Thái Lan, sau hơn 100 ngày bị lực lượng biểu tình của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) phong toả, ngày 8/12, Toà nhà chính phủ Thái Lan đã mở cửa trở lại và một số nhân viên Văn phòng chính phủ đã đến làm việc.
Liên minh nhân dân vì dân chủ chiếm Toà nhà chính phủ Thái Lan từ cuối tháng 8 vừa qua để tổ chức biểu tình chống chính phủ và buộc Thủ tướng, các thành viên Nội các cũng như toàn bộ nhân viên Văn phòng chính phủ phải chuyển đến làm việc ở trụ sở tạm tại sân bay Don Muang. Cuối tuần trước, sau khi lực lượng biểu tình rút khỏi Toà nhà chính phủ, cảnh sát đã thu giữ nhiều loại vũ khí và chất ma tuý bị bỏ lại, ước tính kinh phí để sửa chữa lại Toà nhà này lên tới khoảng 100 triệu baht./.