Thái Lan đang đứng trước nguy cơ nội chiến
Hy vọng cho một giải pháp nhanh chóng, hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan đã tan biến khi ngày 24/4, Thủ tướng Abhisit từ chối lời đề xuất của những người “áo đỏ” đòi giải tán Hạ viện
>> Nhiều tổ chức, đảng phái tại Thái Lan ủng hộ giải pháp đàm phán
Nhiều đề xuất đàm phán thất bại trong thời gian qua càng làm tăng lên nỗi sợ hãi về một cuộc đối mặt mới giữa lực lượng an ninh và những người áo đỏ, mà cuộc biểu tình của họ gần như đã đóng cửa trung tâm Bangkok. Những người biểu tình cho rằng, Chính phủ đã cầm quyền một cách bất hợp pháp nên đã yêu cầu giải tán Hạ viện ngay lập tức.
![]() |
| Thủ tướng Thái Lan Abhisit và Tư lệnh Lục quân Anupong phát biểu trên truyền hình (ảnh Bangkok Post) |
Trong khi đó Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ giải tán Hạ viện trong vòng 6 tháng. Thái độ của phe “Áo đỏ” đã dịu bớt vào ngày 23/4 và cho Chính phủ 30 ngày để giải tán Hạ viện. Tuy nhiên, ngày 24/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit đã từ chối đề xuất này của phe “áo đỏ”.
Ngay lập tức, các thủ lĩnh "áo đỏ" tuyên bố họ chuẩn bị đối phó với kế hoạch trấn áp của Chính phủ nhằm giải tán biểu tình. Rạng sáng 25/4, lực lượng áo đỏ đã dùng gậy gộc và đá tấn công vào nhiều cửa hàng, cửa hiệu ở trung tâm thương mại Bangkok.
Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Anupong nói phe Áo đỏ có vũ trang và rất nguy hiểm. Theo ông Anupong, khoảng 400 người Áo đỏ có vũ khí và hàng ngàn người được huấn luyện chiến đấu. Hỏa lực mạnh của họ gồm các súng phóng lựu M-79, M-67, rocket, súng tiểu liên… Tình hình này cho thấy, Thái Lan đang có nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến.
![]() |
| Vết đạn M-79 tại một văn phòng trên đường Silom (ảnh: Bangkok Post) |
Tình trạng bạo lực ở Thái Lan ngày càng gia tăng. Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương do các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn. Hoạt động thương mại ở Bangkok gần như tê liệt hoàn toàn. Du lịch - một trong những ngành mũi nhọn của Thái Lan ước tính mất khoảng 3 triệu khách. Thiệt hại kinh tế ước tính 3 tỷ USD. Đây không phải là điều mà đông đảo người dân Thái Lan mong đợi. Một số người Thái cho biết, nếu Chính phủ không thể làm được gì thì nên từ chức. Đảo chính cũng là giải pháp được nói đến.
Cũng trong một thông tin liên quan, Toà án dân sự Thái Lan ngày 24/4 đưa ra tuyên bố, Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp của Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp được chấp nhận trên bình diện quốc tế để giải tán những người biểu tình nếu các cuộc biểu tình gây ra nhiều khó khăn cho cộng đồng, ảnh hưởng đến quyền tự do của những người khác. Quyết định này của Toà án dân sự Thái Lan cùng với việc ngày 25/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit và Tư lệnh Lục quân Anupong có bài phát biểu trên truyền hình được kỳ vọng sẽ khiến cho bình diện chính trường Thái Lan trở nên rõ ràng hơn./.

