Thái Lan đề nghị lập ủy ban đặc biệt về an ninh

Lãnh đạo đảng UDD Thái Lan tuyên bố sẽ không tổ chức cuộc đại biểu tình ngày 26/2 cũng như không liên quan gì tới các hoạt động của tướng Khattiya Sawasdipol, một sĩ quan quân đội Thái có tư tưởng thân Thaksin

Phó Thủ tướng phụ trách về an ninh Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ đề nghị Nội các Thái Lan thành lập một ủy ban đặc biệt tạm thời nhằm giám sát chặt chẽ mọi diễn biến trước thời điểm Tòa án tối cao Thái Lan ra phán quyết về số tài sản trị giá 2,3 tỷ USD của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, dự kiến vào ngày 26/2.

Ủy ban trên, có thể do ông Suthep đứng đầu, có quyền triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào bất kỳ thời điểm nào để nhanh chóng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, ngay cả việc áp dụng Luật an ninh nội địa.

Hiện Chính phủ Thái Lan đã triển khai ít nhất 20.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc để tăng cường đảm bảo an ninh trước thời điểm tòa án ra phán quyết.

Quyền Cảnh sát trưởng quốc gia Pateep Tanprasert cho biết sẽ điều động thêm nhiều cảnh sát đến làm nhiệm vụ tuần tra ở thủ đô và sẽ yêu cầu quân đội huy động thêm lực lượng nhằm giúp duy trì an ninh trật tự tại Bangkok. Ông khẳng định lựu đạn, hơi cay hoặc vòi rồng có thể sẽ được sử dụng khi cần thiết nhưng việc sử dụng chúng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của quốc tế.

Cũng liên quan đến phiên toà phán quyết về số tài sản của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, ngày 15/2, Chánh án Tòa tối cao Thái Lan Sobchoke Sukharom đã họp với các cơ quan an ninh nước này bàn biện pháp bảo vệ an toàn tối đa cho các thẩm phán tham gia xét xử. Theo đó, ngoài các biện pháp bảo vệ thông thường, nếu bất cứ thẩm phán nào cảm thấy lo lắng, có thể yêu cầu được tăng cường thêm lính bảo vệ hoặc chuyển tới nhà an toàn.

Trước đó, tướng Khattiya Sawasdipol, một sỹ quan quân đội Thái có tư tưởng thân Thaksin, tuyên bố: sẽ có nhiều vụ mưu sát nhằm vào những quan chức, thẩm phán liên quan đến vụ 76 tỷ  Baht của cựu Thủ tướng Thaksin.

Liên tiếp trong 2 ngày 13 và 14 tháng 2 đã xảy ra 2 vụ đặt bom ngoài hàng rào trụ sở Tòa tối cao Thái Lan ở thủ đô Bangkok và vụ bắn lựu đạn vào 1 trường Đại học gần địa điểm này.

Bất chấp tình hình căng thẳng, Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố việc tuyên phán quyết định đoạt khối tài sản trị giá 76 tỷ Baht vẫn tiến hành ngày 26/2 như dự kiến.

Tuy nhiên, ngày 16/2, trả lời báo giới, ông Veera Musikhapong, một trong các lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tại Thái Lan, tức phe áo đỏ, cho biết, UDD sẽ không tổ chức cuộc đại biểu tình ngày 26/2. Trong ngày này, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết định đoạt số phận số tiền 76 tỷ Baht của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Tuy nhiên, theo ông Veera, nếu những người áo đỏ muốn tới thủ đô Bangkok để nghe trực tiếp phán quyết, ban lãnh đạo UDD không thể ngăn được họ.

Ông Veera cũng khẳng định, UDD không liên quan gì tới các hoạt động của tướng Khattiya Sawasdipol, một chuyên gia vũ khí quân đội Thái Lan có tư tưởng thân Thaksin.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban lên tiếng hoan nghênh tuyên bố của ông Veera Musikapong, cho rằng tuyên bố này sẽ giúp giảm căng thẳng tình hình và giúp đất nước ổn định, tiến lên phía trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.