Thái Lan điều tra lời kêu gọi thành lập “Nhà nước Hồi giáo Pattani” độc lập

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan hôm qua (9/6) đã chỉ đạo Hội đồng An ninh quốc gia phối hợp các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra nhóm các nhà hoạt động kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân về việc thành lập “Nhà nước Hồi giáo Pattani”, độc lập khỏi Thái Lan. 

Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Supoj Malaniyom cho biết, nhóm các nhà hoạt động sinh viên ở miền Nam hôm 6/6 đã tổ chức buổi nói chuyện đặc biệt về “Quyền tự quyết và hòa bình ở Pattani” trong khuôn viên Pattani của Trường Đại học Hoàng tử Song-khla (Prince of Songkhla). 

Theo đó, nhóm này đã đưa ra lời kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý công khai về việc tách Pattani ra khỏi Thái Lan.

Ngoài ra, nhóm này cũng tổ chức một cuộc khảo sát trên mạng xã hội, thăm dò ý kiến người dân Pattani về khả năng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này.

Tướng Supoj cho biết, Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan đã báo cáo Thủ tướng Prayuth Cha-o-cha và nhận được chỉ đạo khẩn trương tiến hành điều tra toàn diện các cá nhân có liên quan. Tướng Supoj khẳng định lời kêu gọi này là bất hợp pháp, khiến người dân hoang mang và tiềm ẩn nguy cơ kích động gây chia rẽ đất nước.

Quân khu 4, Bộ Quốc phòng Thái Lan, đơn vị phụ trách giám sát an ninh ở khu vực miền Nam Thái Lan, cũng đã vào cuộc điều tra, cho biết có cả chính trị gia, học giả và đại diện nhiều tổ chức xã hội tham gia buổi nói chuyện. Cơ quan này khẳng định: Luật pháp Thái Lan cho phép và hỗ trợ người dân thể hiện các quyền chính trị và tự do ngôn luận. Tuy nhiên, mọi biểu đạt phải trong khuôn khổ pháp luật và không được phép vi phạm nguyên tắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đã quy định trong Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ nhân quyền, tự do của Thượng viện Thái Lan, Somchai Sawaengkan, còn hối thúc các cơ quan chức năng tiến hành điều tra khả năng chính đảng và các chính trị gia đứng sau vụ việc này.

Theo kế hoạch, Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan sẽ nhóm họp vào ngày 12/6 để tiếp tục thảo luận về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Thái Lan: EC chính thức điều tra thủ lĩnh đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat
Bầu cử Thái Lan: EC chính thức điều tra thủ lĩnh đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm 9/6 tuyên bố không chấp nhận cáo buộc nắm giữ cổ phần trong công ty truyền thông đối với thủ lĩnh đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat, nhưng sẽ chính thức điều tra nghi ngờ ông này vẫn cố tình nộp đơn tranh cử nghị sĩ dù biết mình có thể không đủ tư cách ứng viên.

Bầu cử Thái Lan: EC chính thức điều tra thủ lĩnh đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat

Bầu cử Thái Lan: EC chính thức điều tra thủ lĩnh đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm 9/6 tuyên bố không chấp nhận cáo buộc nắm giữ cổ phần trong công ty truyền thông đối với thủ lĩnh đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat, nhưng sẽ chính thức điều tra nghi ngờ ông này vẫn cố tình nộp đơn tranh cử nghị sĩ dù biết mình có thể không đủ tư cách ứng viên.

Tổng tuyển cử Thái Lan 2023: Phát hiện số phiếu bầu không khớp
Tổng tuyển cử Thái Lan 2023: Phát hiện số phiếu bầu không khớp

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã yêu cầu kiểm tra lại số phiếu tại 47/95.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước, sau khi phát hiện số phiếu bầu trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 14/5 không khớp với số cử tri đã có mặt để bỏ phiếu.

Tổng tuyển cử Thái Lan 2023: Phát hiện số phiếu bầu không khớp

Tổng tuyển cử Thái Lan 2023: Phát hiện số phiếu bầu không khớp

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã yêu cầu kiểm tra lại số phiếu tại 47/95.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước, sau khi phát hiện số phiếu bầu trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 14/5 không khớp với số cử tri đã có mặt để bỏ phiếu.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth lần đầu thừa nhận thời gian nắm quyền đã kết thúc
Thủ tướng Thái Lan Prayuth lần đầu thừa nhận thời gian nắm quyền đã kết thúc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm 6/6 đã thừa nhận có rất ít cơ hội ở thời điểm hiện tại để ông tiếp tục nắm quyền sau bầu cử.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth lần đầu thừa nhận thời gian nắm quyền đã kết thúc

Thủ tướng Thái Lan Prayuth lần đầu thừa nhận thời gian nắm quyền đã kết thúc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm 6/6 đã thừa nhận có rất ít cơ hội ở thời điểm hiện tại để ông tiếp tục nắm quyền sau bầu cử.

Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu Ukraine tấn công vùng ly khai Moldova
Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu Ukraine tấn công vùng ly khai Moldova

VOV.VN - Ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố cảnh báo sẽ đáp trả Ukraine nếu nước này tấn công Transnistria, vùng ly khai của Moldova mà Nga hậu thuẫn và  đang triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây.

Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu Ukraine tấn công vùng ly khai Moldova

Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu Ukraine tấn công vùng ly khai Moldova

VOV.VN - Ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố cảnh báo sẽ đáp trả Ukraine nếu nước này tấn công Transnistria, vùng ly khai của Moldova mà Nga hậu thuẫn và  đang triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?