Thái Lan đối mặt với đợt triều cường mới
Sẽ có những đợt sóng dâng cao ở vùng vịnh Thái Lan, sóng có thể cao tới 2m
Thủ đô Bangkok của Thái Lan đang phải đối mặt với một đợt triều cường mới và tình hình lũ lụt ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng ngày một xấu đi.
Ngày 28/10, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo, một đợt gió mùa đông bắc vừa tràn qua miền Nam Thái Lan và vùng vịnh Thái Lan đang di chuyển tới khu vực phía nam thủ đô Bangkok - nơi vẫn chưa bị tác động bởi lũ lụt.
Đặc biệt là từ ngày 28 tới 30/10 sẽ có trận mưa rất lớn tại phía Nam Chumphon. Sẽ có những đợt sóng dâng cao ở vùng vịnh Thái Lan, sóng có thể cao tới 2m. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo người dân và tàu thuyền ở khu vực này cần nhận thức rõ tình hình lũ lụt và mưa lớn.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/10, nước sông Chao Phraya đạt đỉnh khi cao 2,47m so với mặt biển, nhưng dự báo triều cường sẽ khiến tình hình trầm trọng thêm khi mực nước sông có thể tiếp tục tăng lên từ 2,6-2,65m từ ngày 29 đến 31/10. Theo Thị trưởng Bangkok - ông Sukhumbhand Paribatra, 13 quận bên bờ sông Chao Phraya đang “nín thở” theo dõi tình hình mực nước và sẵn sàng sơ tán khẩn cấp. Bangkok có thể sẽ ngập trong nước từ 15 đến 30 ngày.
![]() |
|
Nước đã tiến tới cung điện ở Bangkok |
** Ngày 28/10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra quyết định cho đào con đường dọc kênh 9 Rangsit – Nakhon Najok. Theo đó, nước sẽ thoát từ kênh Rangsit vào kênh Hocwa, xuống kênh Sensaep và sông Bang Pakong rồi ra vịnh Thái Lan.
Theo chính phủ Thái Lan, cách làm này nước sẽ thoát nhanh hơn, giảm ngập lụt ở thủ đô và các khu vực lân cận. Việc đào đường sẽ hoàn thành ngay trong đêm 28/10. Về việc đào đường thoát nước ra biển cứu thủ đô Bangkok, Thủ tướng Yingluck cho biết: “Tôi đã giải thích với người dân ở khu dân cư quanh con kênh về việc đào đường thoát nước và đã nhận được sự hợp tác trong việc chấp nhận hy sinh khu vực này để thoát nước ra ngoài. Nếu không thoát được nước ngập úng lâu ngày cùng với khối nước lớn đổ về sẽ làm vỡ bờ bao ngăn nước ảnh hưởng đến thủ đô Bangkok”.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan và Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt FROC của chính phủ Thái Lan đã có cuộc gặp với đại diện đoàn ngoại giao 80 nước ở Thái Lan, giải thích về tình hình lũ lụt và biện pháp khắc phục. Trong đó, chỉ huy trung tâm - ông Pracha Phromnok – đã thông báo với đoàn ngoại giao về tình hình lũ lụt hiện nay cùng với các biện pháp giải quyết. Theo đó sẽ thoát nước ra phía Tây và Đông của thủ đô Bangkok. Ông Pracha khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ bảo vệ sân bay quốc tế Suvanarbhumi, nhưng cũng chuẩn bị dự phòng sân bay Utapao.
Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Thương mại Kittirat Na Ranong cũng đã cung cấp thông tin biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt của chính phủ, trong đó tăng tín dụng, phát triển cơ sở hạ tầng giải quyết lâu dài vấn đề lũ lụt và hạn hán.
Ngày 28/10 tiếp tục ngập lụt ở nhiều địa điểm thủ đô Bangkok, cả phía Bắc, phía Đông và khu vực ven sông Chao Phraya. Triều cường lên cao 2,47m ngập một phần khu phố Tàu Yaovarat, khu vực Rama3, hẻm Charoen Krung và ngõ 48, 50 đường Sukhumwit trung tâm thủ đô Bangkok. Thêm hai quận liệt vào danh sách có nguy cơ ngập lụt đó là Lad Phrao và Bangkhen. Chính quyền thành phố Bangkok khẳng định bảo vệ các khu vực kinh tế quan trọng trong trường hợp nước ngập lụt. Các khu vực đó gồm: Silom, Sathon, Sukhumwit, Ratchaprasong và khu vực Hoàng cung.
Các tỉnh lận cận thủ đô ngập lụt ở nhiều địa phương. Huyện Phuttanomthon, tỉnh Nakhon Pathom đều ngập trong nước. Trường đại học Mahidol – một ngôi trường danh tiếng của Thái Lan cũng ở tỉnh Nakhon Pathom ngập lụt nặng nề, phải chuyển trung tâm cứu trợ lũ lụt sang địa điểm khác.
Các chuyến tàu hỏa xuống phía Nam ngừng hoạt động do nước ngập ga tàu hỏa Bang Bamru, gần con kênh Maha Sawde.
Tại các tỉnh miền Bắc Thái Lan, nước đã rút và cuộc sống trở lại bình thường. Ngày 28/10, tỉnh Nakhon Sawan tổ chức làm tổng vệ sinh toàn tỉnh sau khi ngập lụt hơn 1 tháng.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục giúp đỡ Thái Lan khắc phụ hậu quả lũ lụt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Thani Thongpakdi cho biết, nhiều nước và tổ chức quốc tế ủng hộ tiền và vật chất giúp Thái Lan khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trong đó, chính phủ Nhật đã cử một đội giảm nhẹ thảm họa 5 người sang giúp Thái Lan. Họ là những chuyên gia trong lĩnh vực về an toàn hệ thống công cộng như hệ thống nước máy, tàu điện ngầm và sân bay.
Chính phủ Ấn Độ ủng hộ 6 triệu bath (khoảng 200.000 USD) giúp nạn nhân khắc phục hậu quả lũ lụt; chính phủ Canada ủng hộ 30 triệu bath (1 triệu USD) thông qua Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế để mua nước uống, dược phẩm; Chương trình Lương thực Thế giới viện trợ 142 động cơ tàu thủy, trị giá 500.000 USD; Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Việt Nam Airlines) ủng hộ nạn nhân lũ lụt Thái Lan tiền mặt và các mặt hàng thiết yếu được chở từ Việt Nam sang gồm nước uống đóng chai, mỳ ăn liền và bánh mỳ. Thay mặt Việt Nam Airlines, ông Đỗ Khôi Nguyên - Đại diện trưởng Việt Nam Airlines tại Thái Lan đã trao số tiền và hàng cứu trợ tại trụ sở truyền hình kênh 3 của Thái Lan./.
