Thái Lan đối phó với đợt bùng phát thứ hai của cúm A/H1N1
Bộ Y tế Thái Lan thông báo trong đợt bùng phát thứ hai cúm A/H1N1. Ước tính có khoảng hơn 15 triệu người Thái, trong đó có trẻ em dưới 5 tuổi, nhiễm cúm.
Nguyên nhân chính của đợt bùng phát thứ hai là do thời tiết chuyển lạnh, xuất hiện nhiều ca nhiễm mới ở các quốc gia khu vực bán cầu Bắc, cơ thể người dân chưa hình thành được kháng thể chống cúm A/H1N1.
Trước tình hình này, trung tâm chống đại dịch quốc gia Thái Lan đã công bố kế hoạch ngăn chặn sự tái bùng phát của dịch cúm A/H1N1. Trước hết, sẽ ngừng sử dụng máy quét đo thân nhiệt tại sân bay Suvarnabhumi do hiệu quả thấp. Thay vào đó, sẽ phát sách, tờ rơi hướng dẫn cách phòng chống dịch cho hành khách.
Bộ Y tế Thái Lan chỉ đạo tất cả các bệnh viện trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đón tiếp và điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1. Các nhóm chuyên gia sẽ phân tích yếu tố rủi ro cho các bệnh viện nhằm ngăn ngừa sự gia tăng ca tử vong và nhiễm mới. Các bệnh viện thành lập khu cách ly dành riêng cho bệnh nhân cúm A/H1N1 để những người bị nặng có thể được bác sỹ chuyên khoa điều trị trực tiếp.
Đồng thời, Bộ Y tế triển khai lập phòng tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh thành trên toàn quốc, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát.
Dự kiến, trong thời gian tới, các cơ quan y tế Thái Lan cung cấp 2 triệu liều vaccine chống cúm A/H1N1 cho các đối tượng dễ lây nhiễm nhất gồm: nhân viên y tế trực tiếp tham gia chống dịch; phụ nữ có thai trên 3 tháng; người béo phì trên 100 kg; trẻ sơ sinh; người già trên 64 tuổi và những người có bệnh thần kinh.
Đợt bùng phát đầu tiên dịch cúm A/H1N1 từ ngày 28/4-24/10, Thái Lan có 182 trường hợp tử vong./.