Thái Lan: Động thái mới trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp
3 đảng trong liên minh cầm quyền đều thống nhất đề nghị sửa đổi Hiến pháp 2007
Ngày 8/1, 3 đảng trong liên minh cầm quyền của nước này là Dân tộc Thái phát triển, Niềm tự hào nước Thái và Vì Tổ quốc đã thống nhất cùng thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp mà không cần chờ sự ủng hộ của Đảng Dân chủ, đảng nòng cốt trong liên minh.
Ông Banharn Silpa-archa, Cố vấn trưởng đảng Dân tộc Thái phát triển, cho biết: đảng của ông và 2 đảng Niềm tự hào nước Thái, Vì Tổ quốc sẽ gửi đề nghị sửa đổi 2 điều Hiến pháp 2007 lên quốc hội. Ông Banharn phủ nhận ý kiến cho rằng việc làm này sẽ đe doạ sự thống nhất của liên minh cầm quyền.
Chủ tịch Đảng Vì Tổ quốc, ông Charnchai Chairungruang cho biết: 3 đảng sẽ đưa đề nghị này vào phiên họp đầu năm của Quốc hội Thái Lan diễn ra vào ngày 21/1 tới.
2 điều trong Hiến pháp 2007 mà 3 đảng trong liên minh cầm quyền Thái Lan đề nghị sửa đổi là điều 190, quy định chính phủ phải thông qua quốc hội trước khi tham gia, ký kết bất cứ điều ước quốc tế nào; và điều 185, chuyển từ chế độ bầu cử nhiều hạ nghị sỹ sang bầu cử 1 hạ nghị sỹ ở 1 điểm bầu cử.
Hiện đảng Dân chủ vẫn chưa có quan điểm rõ ràng về việc sửa đổi này.
Trong khi đó, đảng đối lập lớn nhất Thái Lan, đảng Vì Nước Thái thân cựu Thủ tướng Thaksin, lại kiên quyết phản đối việc sửa đổi Hiến pháp 2007 mà đòi khôi phục Hiến pháp 1997, bản hiến pháp được coi là sẽ mở đường cho ông Thaksin trở về nước./.