Thái Lan: Dư luận ủng hộ Thủ tướng không giải tán Hạ viện lúc này

Họ cho rằng, giải tán Hạ viện làm cho việc điều hành đất nước và các chính sách kinh tế bị thiếu sự liên tục.

Dư luận chính giới, các tổ chức xã hội, kinh tế của Thái Lan tiếp tục ủng hộ Thủ tướng không giải tán Hạ viện vào thời điểm này.

Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Thái Lan, ông Shukiat Osapaswong cho rằng, còn quá sớm để giải tán Hạ viện trong vòng 15 ngày và nên giải tán Hạ viện sau 6 tháng kể từ bây giờ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo kinh doanh, kinh tế thuộc trường Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, ông Tha-na-vắt Phôn-vi-chay, cho rằng, nên lấy kinh tế làm cơ sở vì đây là động lực phát triển đất nước và tạo lòng tin của nước ngoài đối với Thái Lan. Lúc này chưa phù hợp để giải tán Hạ viện, hãy để cho kinh tế đất nước phục hồi rồi mới giải tán Hạ viện.

Về phía các đảng trong liên minh Chính phủ cũng ủng hộ quan điểm không giải tán Hạ viện theo yêu sách của UDD.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Trairong Suwanakhiri cho rằng, đàm phán đổ vỡ giữa Chính phủ Thái và Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) có thể tác động tiêu cực tới niềm tin các nhà đầu tư.

Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Chumpol Silpa-archa, Chủ tịch Đảng Dân tộc Thái phát triển cho biết: các đảng trong liên minh ủng hộ đề xuất giải tán Hạ viện sau 9 tháng nữa và  tin rằng việc làm này giúp giải quyết các vấn đề chính trị của đất nước.

Tổng thư ký Đảng Vì nước Thái, bà Phonthiva Nakhasai cũng đồng tình với quan điểm không giải tán Hạ viện. Bà Phonthiva Nakhasai cho rằng, hiện chưa phải là thời gian phù hợp giải tán Hạ viện vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế trong nước và lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo bà Phonthiva, điều Đảng Dân chủ (đảng nòng cốt trong Chính phủ) phải làm hiện nay là sửa đổi Hiến pháp, giảm làn sóng mâu thuẫn xã hội.

Sáng 30/3, trước khi lên đường đi thăm Baren, Thủ tướng Thái Lan khẳng định lập trường rằng, Chính phủ sẵn sàng đàm phán với UDD. Ông Abihit cũng kêu gọi người dân đóng góp ý kiến tìm lối thoát cho đất nước chứ không phải lối thoát cho một người nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.