Thái Lan: đường Silom tràn ngập binh lính
Đường Silom tràn ngập quân nhân được trang bị vũ khí, đứng hai bên đường. Cầu vượt trên cao được che bằng tấm lưới sẫm màu cũng có binh lính đứng canh gác.
Ngày 20/4, ngày thứ 2 chính phủ Thái Lan triển khai một lực lượng lớn quân đội tại đường Silom, huyết mạch kinh tế, thương mại của Thái Lan đối phó với việc Áo đỏ có thể tấn công bao vây khu phố sầm uất này.
Biểu tình của Áo đỏ chiếm giữ trái phép nhiều khu phố xung quanh khu vực Racha Prasong ảnh hưởng đến làm ăn của tiểu thương các khu vực này và những dịch vụ “ăn theo” như taxi. Khu vực bán buôn sầm uất Pratunam trước đây nhộn nhịp là thế, bây giờ vắng tanh.
Một lái xe taxi cho chúng tôi biết, công việc của anh đang trôi chảy, thu nhập khá để nuôi gia đình, con cái; từ khi Áo đỏ biểu tình tại Ratcha Prasong làm đảo lộn cuộc sống, kiếm ăn khó, không có khách mấy. Anh Pakịt chủ cửa hàng bán quần áo dân tộc của Thái Lan tại Pratunam cho biết, khi chưa có biểu tình, hàng ngày thu nhập từ bán hàng khoảng 10.000 baht, nhưng những ngày này chỉ vài ngàn baht. Khách hàng phần lớn không dám vào khu vực Pratunam do lo sợ bị đạn lạc. Anh Pakit mong muốn nhanh chóng chấm dứt biểu tình: “Biểu tình của họ vi phạm quyền cá nhân, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của chúng tôi, giao thông ùn tắc, đi lại khó khăn, khách hàng không đến mua. Chính phủ và UDD nên quay lại ngồi vào bàn đàm phán, mỗi bên lùi một bước. UDD đề xuất 15 ngày giải tán hạ viện thì nên tăng thêm thời hạn, còn Chính phủ nên giảm bớt thời hạn để hai bên có thể chấp nhận được.”
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế Thái Lan, kể từ khi Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD biểu tình mạnh tại Bangkok, nhất là chiếm giữ ngã tư Ratcha Prasong - trung tâm kinh tế thương mại của Bangkok- đã hơn nửa tháng làm kinh tế thiệt hại nặng nề. Ước tình biểu tình kéo dài 2 tháng, thiệt hại kinh tế trị trên 30 tỉ baht, nếu kéo dài từ 3 tháng trở lên con số thiệt hại có thể lên đến 100 tỉ baht. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, Korn Jatikavanich cho biết: “Thiệt hại vô cùng nặng nề, khoảng 0,5% GDP. Đấy là chưa kể đến ảnh hưởng tiêu cực trên một diện rộng đến hình ảnh của đất nước, chỉ số niềm tin và tiêu dùng, đầu tư trong nước và nước ngoài”. /.