Thái Lan gia hạn luật tình Trạng khẩn cấp

Ngày 1/7, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đồng ý gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Bangkok. Tại 23 tỉnh thành phố khác, luật Tình trạng khẩn cấp sẽ được gỡ bỏ nếu tình hình trở lại bình thường.

Theo ông Abhisit Vejjajiva, thủ đô Bangkok là mục tiêu quan trọng của các hoạt động chính trị. Trước đó, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh và là Giám đốc Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp, Suthep Thuagsuban cho rằng khu vực Bangkok còn nhạy cảm, có nguy cơ xảy ra bạo lực .

Liên quan đến việc Quyền Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, Prathip Tanprasoet khẳng định, có tin ám sát Thủ tướng và các nhân vật quan trọng. Phó Thủ tướng Suthep đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt thủ tướng, các nhân vật quan trọng và các địa điểm quan trọng bằng các biện pháp an ninh cao nhất.

Tháng 4 và 5 vừa qua, Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và 23 tỉnh thành trong cả nước đối phó với biểu tình bạo lực của lực lượng Áo đỏ do Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) lãnh đạo.

Ngày 7/7 này, tình trạng khẩn cấp sẽ hết hiệu lực. Ngày 6/7 có khả năng Chính phủ Thái Lan sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và một số địa phương miền Bắc và Đông Bắc nơi là đại bản doanh của lực lượng Áo đỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.