Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Bangkok

Ngày 5/10, Nội các Thái Lan đã ra nghị quyết gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Bangkok và 3 tỉnh phụ cận gồm: Nontha Buri, Pathumthani và Samut Prakarn.

Theo Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng, ông Suphachai Chaisamut lý do kéo dài tình trạng khẩn cấp là để gìn giữ trật tự an ninh theo đề nghị của Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp .

Lệnh tình trạng khẩn cấp tiếp tục được kéo dài ở Bangkok và các tỉnh lân cận (Ảnh: Getty)

Phiên họp Nội các ngày 4/10 cũng bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Prawit  Wongsuwan giữ chức Giám đốc Trung tâm giải quyết Tình trạng khẩn cấp thay Phó Thủ tướng Suthep Thuagsuban phụ trách an ninh sẽ từ chức Phó thủ tướng trong một ngày gần đây để ra tranh cử Hạ Nghị sĩ tỉnh Surat Thani tại cuộc bầu cử bổ sung cuối tháng 10 này .

Theo luật pháp Thái Lan, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong vòng 3 tháng và nó sẽ hết hạn ngày 6/10 tới .

Chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Bangkok và 23 tỉnh trong cả nước trong thời gian Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD hay còn gọi là phe Áo đỏ biểu tình mạnh ở thủ đô Bangkok, sau đó lan ra các tỉnh miền bắc và đông bắc. Hiện 20 tỉnh đã được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.